Ra mắt Câu lạc bộ Dân ca Xứ Nghệ phường Lê Lợi

(Baonghean.vn) - Chiều 13/9, phường Lê Lợi, TP Vinh tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Đàn và hát dân ca Xứ Nghệ. Đây là CLB thứ 5 trong 25 phường, xã của TP Vinh thành lập CLB dân ca xứ Nghệ.

Lễ ra mắt CLB Dân ca Xứ Nghệ phường Lê Lợi, TP Vinh

Việc thành lập Câu lạc bộ Đàn và hát dân ca trong các phường xã nhằm bảo tồn và phát huy vốn quý của cha ông để lại, đồng thời tạo nơi giao lưu, sinh hoạt bổ ích cho những người yêu thích dân ca là một hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện phát triển khả năng, kỹ năng và nâng cao trình độ về nghệ thuật hát dân ca trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; phát hiện, bồi dưỡng kịp thời những cá nhân có năng khiếu về môn nghệ thuật này. Qua đó nhằm bảo tồn, khai thác, sưu tầm và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các làn điệu ví - dặm, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, hướng tới đề nghị UNESSCO công nhận Dân ca Xứ Nghệ là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng buổi ra mắt CLB

Tin mới