Rực rỡ hoa anh đào trên đường chạy marathon chinh phục đỉnh Puxailaileng

Rực rỡ hoa anh đào trên đường chạy marathon chinh phục đỉnh Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, bản Phà Nọi nằm trên cung đường của Giải Marathon "Về miền sơn cước - Chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn” đang phủ một màu sắc rực rỡ của hoa anh đào, loài hoa được người dân mang từ rừng về trồng quanh bản.

Video Rực rỡ hoa anh đào trên đường chạy marathon chinh phục đỉnh Puxailaileng. Video: Thành Cường
dji-0108-6893.jpg
Giải Marathon miền Tây xứ Nghệ - 2024 “Về miền sơn cước - Chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn” sẽ được tổ chức từ ngày 17-18/02/2024 (tức là từ ngày 8-9/1 âm lịch) tại huyện Kỳ Sơn. Cung đường chạy sẽ đi qua thị trấn Mường Xén, theo tuyến Tỉnh lộ 543D qua các xã Mường Ải, Mường Típ và Na Ngoi của huyện biên giới Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
bna-9495-6113.jpg
Các vận động viên tham gia thi đấu có 4 cự ly (42 km, 21 km, 10 km, 5 km) trên cung đường dọc biên giới Việt - Lào. Mỗi bước chân của vận động viên sẽ đi qua những vùng văn hóa đặc sắc, những cảnh sắc hùng vĩ, những dải ruộng bậc thang đang mùa đổ nước, ... hay bạt ngàn hoa mận, hoa đào của vùng núi Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
 bna-9541-7464.jpg
Nằm trên cung chạy marathon chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn, bản Phà Nọi, xã Mường Típ đang rực sắc hồng từ những gốc cây hoa anh đào cổ thụ. Những hàng cây hoa anh đào bung nở tạo nên khung cảnh rực rỡ như một tuyệt phẩm ở miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Thành Cường
bna-9498-4188.jpg
Bản Phà Nọi cách trung tâm huyện hơn 30 km, nằm gần cuối của cự ly chạy 42 km, trước khi đoàn vận động viên đặt chân đến xã Na Ngoi để chinh phục đỉnh Puxailaileng. Ảnh: Thành Cường
bna-9593-9993.jpg
Cách đây hơn 10 năm trước, khi điểm trường Phà Nọi được xây dựng, các giáo viên đã vượt núi, vào rừng lấy giống hoa anh đào về trồng. Ảnh: Thành Cường
bna-9590-3863.jpg
Hàng chục cây hoa anh đào được trồng ở điểm trường lẻ Phà Nọi có thân to, cành tán rộng và cao. Hoa anh đào bắt đầu bung nở từ cuối tháng 12 dương lịch, sắc hoa rực rỡ nổi bật giữa núi rừng. Ảnh: Thành Cường
bna-9510-2866.jpg
Không chỉ tạo ấn tượng cho người dân mỗi khi đi qua đây, mà những cây hoa anh đào đang đồng loạt bung nở, khoe sắc dưới mái trường, hiên nhà ở Phà Nọi báo hiệu một mùa Xuân mới đang về nơi biên giới. Ảnh: Thành Cường
bna-9582-7336.jpg
Hoa anh đào sà trên mái nhà lợp bằng gỗ sa mu đặc trưng của đồng bào người Mông ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
bna-9573-7398.jpg
Ngày nay, cây hoa anh đào được người dân bản Phà Nọi phát triển, trồng quanh bản và hai bên tuyến Tỉnh lộ 543D. Ảnh: Thành Cường
bna-9597-9090.jpg
Dọc Tỉnh lộ 543D, những cây hoa anh đào vẫn khoe sắc hồng, xen lẫn với màu xanh của cánh rừng già. Ảnh: Thành Cường

Tin mới