Sắc xanh nơi non cao Bình Chuẩn

(Baonghean.vn) - Những năm trước đây, Bình Chuẩn là một xã kém phát triển, khó khăn đủ bề. Thời gian gần đây, với sự hỗ trợ của các cấp, ngành và sự nỗ lực vươn lên của người dân, xã Bình Chuẩn đang dần thay đổi... Màu xanh của ấm no dần hiện hữu.

bna_Ảnh Đình Tuyên (13).jpg
Bình Chuẩn là một xã nghèo, “vùng cao nhất và vùng sâu nhất” của huyện miền núi Con Cuông. Xã hiện có 1.039 hộ, 4.514 nhân khẩu, sinh sống tại 7 bản. Trong đó, có 98,9% dân số là người dân tộc Thái. Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (5).jpg
Đời sống kinh tế của người dân xã Bình Chuẩn chủ yếu phụ thuộc vào trồng trọt và chăn nuôi. Một bộ phận người dân thoát ly đi làm tại các khu công nghiệp trong cả nước. Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (2).jpg
Sự phát triển kinh tế của người dân xã Bình Chuẩn gặp nhiều khó khăn, khi mà diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng chiếm phần lớn, diện tích rừng sản xuất và đất nông nghiệp rất nhỏ hẹp (đất trồng lúa chỉ có 147 ha). Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (1).jpg
Địa bàn nằm xa trung tâm huyện, dịch vụ thương mại nhỏ lẻ; các sản phẩm thủ công truyền thống do người dân làm ra khó tiêu thụ… Số hộ nghèo chiếm tới 29%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/năm. Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (8).jpg
Tuy nhiên, vẫn phải nói rằng, những năm gần đây, trong tổng thể bức tranh kinh tế - xã hội của xã Bình Chuẩn xuất hiện nhiều mảng màu tươi tắn, sắc xanh của hy vọng. Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (4).jpg
Ông Kha Văn Vân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Chuẩn kể: Trước đây, xã Bình Chuẩn rất kém phát triển, lạc hậu, khó khăn đủ bề. Sự thay đổi chỉ mới được bắt đầu 10 năm trở lại đây khi xã có điện lưới (năm 2012) và đặc biệt là Tỉnh lộ 541 hoàn thành (năm 2019). Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (9).jpg
Có điện, có đường, xã Bình Chuẩn đã có sự thay đổi căn bản. Từ chỗ đường sá lầy lội, nay giao thông nội bản đều được bê tông hóa kiên cố, rộng, thoáng. Hệ thống cầu kiên cố được xây dựng bắc qua các khe, suối; các bản không còn bị chia cắt vào mùa mưa lũ… Các trường học, trạm y tế cũng được xây dựng khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học, khám, chữa bệnh. Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (10).jpg
Nhờ sự đầu tư của Nhà nước, hạ tầng của xã Bình Chuẩn được xây dựng đồng bộ. Điều này tạo điều kiện cho đời sống mọi mặt của người dân ngày một đi lên. 2/7 bản của xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; 3/7 bản đạt danh hiệu bản văn hoá… Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (11).jpg
Giao thương thuận lợi, hàng quán nhiều hơn. Bà con nhân dân có điều kiện giao lưu, mở mang tầm nhìn và phát triển kinh tế. Nhiều loại cây, con mới được đưa về. Người dân thoát ly làm kinh tế thay vì chỉ trông đợi vào mùa vụ. Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (15).jpg
Đời sống văn hóa, văn nghệ cũng được chăm lo; ở xã đã hình thành 1 Câu lạc bộ Dân ca, dân vũ dân tộc Thái, sinh hoạt đều đặn hàng tuần, hàng tháng… Người dân chú trọng gìn giữ, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (6).jpg
Bộ mặt của xã miền núi Bình Chuẩn hôm nay đã có nhiều sắc màu tươi tắn, no ấm: Màu xanh của lúa, keo phủ kín ruộng nương; màu ngói đỏ của nhiều ngôi nhà mới đang mọc lên dọc theo Quốc lộ 48C và Tỉnh lộ 541. Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (3).jpg
Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, hiện nay, xã Bình Chuẩn đã có “đà” để vững bước đi lên trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Xã đã và đang tập trung chỉ đạo người dân đưa các loại cây, con có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao hiệu quả trên diện tích đất. Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (7).jpg
Xã cũng phối hợp với trung tâm đào tạo nghề của huyện tổ chức cho người dân theo học các lớp kỹ thuật về chăn nuôi vịt bầu, bò, lợn sinh sản; phối hợp cùng các công ty xuất khẩu lao động về tư vấn, định hướng. Từ cuối năm 2022 đến nay đã có 18 người đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách để sản xuất. Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (14).jpg
Ở xã Bình Chuẩn hiện có 2 thắng cảnh là hang Thẳm Tông (hang đá rất dài, kỳ bí, gắn với nhiều truyền tích) và cánh đồng Nà Cọ với hệ thống cọn nước rất đẹp. Với 2 thắng cảnh này, xã đã mời các đoàn về khảo sát, tính toán để phát triển dịch vụ du lịch. Ảnh: Đình Tuyên
bna_Ảnh Đình Tuyên (12).jpg
Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, sự nỗ lực vươn lên của người dân, trong tương lai, xã Bình Chuẩn sẽ dần thoát nghèo, xanh tươi, trù phú. Ảnh: Đình Tuyên

Tin mới