Sôi nổi ngày hội 'Chiến sỹ Hoa phượng đỏ' năm 2021 tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 15/8, Tỉnh đoàn Nghệ An và huyện đoàn Con Cuông phối hợp tổ chức chương trình "Ngày hội chiến sĩ Hoa phượng đỏ" năm 2021 với nhiều hoạt động, chương trình thiết thực hướng về đồng bào khó khăn vùng dân tộc thiểu số.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Tỉnh đoàn hỗ trợ công trình Đường cờ thanh niên - Tôi yêu Tổ quốc tôi tại xã Yên Khê (huyện Con Cuông) nhằm hưởng ứng 65 ngày thi đua cao điểm chào mừng 65 năm thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021). Ảnh: Thanh Quỳnh
Ảnh: Thanh Quỳnh

 Tại Di tích lịch sử cách mạng nhà cụ Vi Văn Khang (bản Thái Hòa, xã Môn Sơn), đoàn xã Môn Sơn đã tổ chức Lễ kết nạp 31 đoàn viên ưu tú của địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Tỉnh đoàn, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh trao tặng Trường Tiểu học Môn Sơn 1 20 máy vi tính. Nhà trường hiện có 408 học sinh, trong đó có 98% các em học sinh là đồng bào dân tộc Thái và Đan Lai. Tại đây, đoàn cũng đã trao tặng các suất quà ý nghĩa cho trường và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Thanh Quỳnh
Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn cũng đã trao tặng 1 sân bóng chuyền, 1 sân chơi cho thanh thiếu nhi tại Nhà văn hóa bản Khe Ló (xã Môn Sơn); 4 máy rửa tay sát khuẩn tự động cho các trường THPT, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên. Cùng đó thăm, tặng quà cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch của huyện Con Cuông  Ảnh: Thanh Quỳnh
Ảnh: Thanh Quỳnh
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An cũng chỉ đạo 100% huyện, thị, Thành đoàn hưởng ứng ngày cao điểm của chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ gồm nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên trong các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tin mới