Sớm khởi tố, xét xử nghiêm minh tội phạm sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo nổ

(Baonghean.vn) - Chiều 7/1, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2016, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội của Nghệ An tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm ma túy tăng 11,6% số vụ và 7,7% số đối tượng so với năm 2016; tội phạm về chức vụ, tham nhũng tăng 25% vụ và 125% đội tượng; tội phạm về môi trường tăng 40% và 35,3% đối tượng; tệ nạn đánh bạc tăng cả về số vụ và số đối tượng; số người nghiện tuy giảm nhưng vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Trong năm, phát hiện và bắt giữ, xử lý 232 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy... 

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an Tỉnh
Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2016.

Với sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan thường trực Công an tỉnh, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ điều tra, khám phá án về trật tự xã hội đạt 82%; 100% các vụ án nghiêm trọng, phức tạp được điều tra, làm rõ. Xác lập và đấu tranh, phá nhiều chuyên án lớn, triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm; không để hình thành các băng nhóm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen; bóc gỡ nhiều đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Thảo luận về nhiệm vụ năm 2017, các đại biểu tập trung nêu thực trạng và giải pháp đấu tranh phòng chống hoạt động của các loại tội phạm, trong đó đáng chú ý có tội phạm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ. Con số hơn 2.500 tấn pháo được phát hiện, bắt giữ cho thấy hiện loại tội phạm này đang ráo riết hoạt động với nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đặc biệt có loại pháo mới xuất được sản xuất từ tiền chất đạm urê của Trung Quốc trộn với dầu diezen; tội phạm tổ chức đánh bạc và dịp Tết Nguyên Đán sắp tới cũng đang diễn biến rất phức tạp...

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình hoạt của các loại tội phạm.
Nguyễn Bá Thìn cất giấu pháo vào thùng xăng bên hông của xe tải. (Ảnh Anh Tuấn)
Công an Nghệ an khám xét xe của Nguyễn Bá Thìn, đối tượng cất giấu pháo vào thùng xăng bên hông của xe tải. (Ảnh: Anh Tuấn)

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại yêu cầu, năm 2017, Ban Chỉ đạo phải quyết liệt thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: triển khai đầy đủ các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, hướng mạnh hơn về cơ sở; chủ động phòng ngừa và mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp và truy nã tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cảm hóa, giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân; người thực hiện xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng. 

Đồng chí Lê Xuân Đại kết luận hội nghị.
Đồng chí Lê Xuân Đại kết luận hội nghị.

Riêng về tội phạm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, sử dụng vật liệu nổ trái phép, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhận định từ nay đến Tết, các đối tượng sẽ gia tăng hoạt đông buôn bán, vận chuyển. Vì thế bên cạnh việc điều tra, truy bắt của các ngành Công an, Hải Quan, Bộ đội Biên phòng, các cơ quan tố tụng cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của pháo, vật liệu nổ đến với mọi tầng lớp nhân dân./.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới