Sức vươn mới trên vùng đất cổ

(Baonghean) - Trong khung cảnh thanh bình của một vùng quê ven đô thị là những con đường mới, những ngôi trường khang trang, những cánh đồng trồng cam, chanh xanh mướt mắt… Tất cả gợi lên những thay đổi lớn lao trong cuộc sống của người dân xã Nghĩa Hòa (TX. Thái Hòa), dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. 

Xã Nghĩa Hòa cách trung tâm Thị xã Thái Hòa chưa đầy 10 km. Câu chuyện “làm quà” của cô kế toán xã, nhà ở trung tâm thị xã sôi nổi lên với khung cảnh khang trang, trù phú dần hiện ra dọc theo con đường nhựa vững chãi trên đường cùng tôi vào Nghĩa Hòa một ngày đầu tháng Ba.
Mô hình trồng cam của gia đình chị Đặng Thị Hoài ở xóm 2, xã Nghĩa Hòa.
Mô hình trồng cam của gia đình chị Đặng Thị Hoài ở xóm 2, xã Nghĩa Hòa.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hoàng Nghĩa Thái khoát tay bảo: “Tất cả chỉ mới là thay đổi bước đầu. Nghĩa Hòa còn phải làm nhiều, phấn đấu nhiều để trở thành một địa phương phát triển mạnh”... Chúng tôi đi thăm các mô hình kinh tế đang được triển khai trên địa bàn xã với giải pháp trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung phát triển mạnh các loại cây, con có giá trị kinh tế cao đã được Đảng ủy xã định hướng và UBND triển khai trong thực tế khá hiệu quả. Gia đinh anh Đinh Trọng Đào, xóm Đông Hòa, một trong những hộ đầu tiên trồng hoa ly trên đất Nghĩa Hòa. Trên diện tích vườn tạp, gia đình anh làm giàn, trồng 3.500 gốc hoa ly và xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua sau khoảng 100 ngày trồng kể từ khi xuống giống. Đây là một trong những mô hình nâng cao thu nhập được Thị xã Thái Hòa và xã Nghĩa Hòa triển khai trong năm 2014. Theo đó, gia đình anh Đào được thị xã hỗ trợ 30 triệu đồng mua giống trong tổng số tiền đầu tư 80 triệu đồng để làm giàn, mua giống. Còn xã Nghĩa Hòa chịu trách nhiệm liên hệ với chuyên gia để hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc có hiệu quả. “Bỏ một số tiền lớn ra đầu tư, gia đình cũng rất lo lắng, nhưng nhận được sự hỗ trợ cả vốn và kỹ thuật nên chúng tôi quyết tâm làm. Vụ hoa ly Tết vừa rồi, thu nhập cũng khá. Tôi dự định sau vài vụ sẽ tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật và tiến hành nhân rộng mô hình này để không chỉ bán trong dịp Tết cổ truyền mà còn trong các dịp lễ hội”, ông Đào phấn khởi nói. 
Chị Đặng Thị Hoài, xóm 2, là giáo viên nghỉ hưu. Trên diện tích 9 ha đất, chị cùng gia đình trồng mía, keo, các loại cây họ đậu trước khi xác định chuyển sang trồng cam Xã Đoài và sắp tới sẽ là cam V2. Hiện nay, gia đình đã trồng được gần 2 ha cam Xã Đoài. Ngoài ra, chị đang tổ chức chăn nuôi bò để kết hợp có nguồn phân bón để trồng cam nhằm giảm chi phí đầu tư. Hiện nay, trang trại chị Hoài đang tạo việc làm cho 6 lao động địa phương với mức lương 3 triệu đồng/người/tháng. Trao đổi với chúng tôi, chị Hoài chia sẻ: “Mặc dù mới bước đầu nhưng cây cam phát triển tốt, lại nhận được sự quan tâm thường xuyên của địa phương, nên tôi rất phấn khởi và vững tin để phát triển mô hình”. 
Nhân dân xóm 1, xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa phấn khởi khi công trình giao thông sắp sửa được hoàn thành
Nhân dân xóm 1, xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa phấn khởi khi công trình giao thông sắp sửa được hoàn thành
Cách trang trại của chị Hoài không xa là mô hình chăn nuôi của gia đình chị Phạm Thị Nhàn, xóm Đông Hòa. Năm 2013, gia đình chị được xã hỗ trợ nuôi gà theo đề án phát triển chăn nuôi. “Gia đình được hỗ trợ tiền mặt, 4.000 đồng/con gà mái đẻ, 3.000 đồng/con gà trống trên tổng số gần 1.000 con gà các loại. Nhờ đó, cuộc sống gia đình ổn định hơn. Có điều kiện đầu tư trồng cây lâu năm theo hình thức lấy ngắn nuôi dài, từ nguồn lãi thu được”, chị Nhàn chia sẻ.
Và còn rất nhiều mô hình kinh tế đã hình thành phát triển sôi động ở Nghĩa Hòa, theo đó xã phấn đấu xây dựng khoảng 10 ha cam, bưởi hồng Quang Tiến, ổi… và tổ chức chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa. Theo những con đường bê tông khang trang, chúng tôi tìm về gia đình ông Nguyễn Văn Tính, xóm 1. Thực hiện xây dựng NTM, gia đình ông đã tự nguyện đập 150m2 bờ rào và hiến 150m2 đất để xóm mở đường. “Mở mang đường sá thì đẹp làng, đẹp xóm, lại đẹp cho cả nhà mình”... 
Có thể thấy, mảnh đất Nghĩa Hòa giàu trầm tích với di chỉ khảo cổ học Làng Vạc đang căng tràn sức sống và tràn đầy niềm tin và kỳ vọng vào tương lai. Điều đó được xây dựng và vun đắp từ tinh thần đoàn kết, cộng sự giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân; giữa các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã được khẳng định trong nhiều năm qua. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Nghĩa Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Kết thúc năm 2014, Đảng bộ xã Nghĩa Hòa được xếp loại Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cán bộ và nhân dân xã được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng NTM,… Đó là nền tảng, động lực để Đảng bộ, nhân dân xã Nghĩa Hòa tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Mà trước hết là hoàn thành xây dựng NTM vào tháng 8/2015 theo đúng cam kết với Thị xã và tỉnh”.
Nhật Lệ

Tin mới