Tân Chánh án tòa tối cao: 'Nguyện đem hết sức thực thi công lý'

Trong bài phát biểu đầu tiên ở cương vị mới, tân Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định "luôn khắc ghi lời tuyên thệ, tận tâm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền con người".
Với 95% phiếu tán thành, ông Nguyễn Hòa Bình (nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) trúng cử làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sáng 8/4.
Hai thế hệ Chánh án Tòa án tối cao Trương Hòa Bình và Nguyễn Hòa Bình.
Hai thế hệ Chánh án Tòa án tối cao Trương Hòa Bình và Nguyễn Hòa Bình.

Trong bài phát biểu đầu tiên ở cương vị mới, ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định, đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao. Ông cho biết sẽ luôn khắc ghi và thực hiện đầy đủ lời tuyên thệ của mình, nguyện đem hết trí tuệ, sức lực, cùng tập thể phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh, phụng công thủ pháp, chí công vô tư, luôn tuân thủ pháp luật, dựa vào pháp luật để thực thi công lý, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, tận tâm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan xét xử - trung tâm thực hiện quyền tư pháp của nước CHXHCN Việt Nam.

Trước khi trúng cử Chánh án toà án nhân dân tối cao, ông là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; ủy viên Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Ông từng là thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng (Bộ Công an), Phó bí thư, Bí thư tỉnh Quảng Ngãi.
Trong đợt lấy phiếu tín nhiệm năm 2013, ông Bình được 198 phiếu tín nhiệm cao (đứng thứ 27 trong tổng số 47 chức danh chủ chốt). Còn năm 2014, số phiếu tín nhiệm cao của ông tăng lên, đạt 207 phiếu (xếp vị trí thứ 10). 
Theo VOV
TIN LIÊN QUAN

Tin mới