Tặng hàng trăm suất quà cho đồng bào vùng biên giới Kỳ Sơn bị cô lập do mưa lũ

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày (25 - 27/8), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã cử đoàn công tác lên thăm, động viên, tặng hàng trăm suất quà cho đồng bào xã Mường Ải và Mường Típ, huyện Kỳ Sơn thiệt hại nặng, hiện đang bị cô lập do mưa lũ.

Đây là 2 xã bị thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua, hiện các tuyến đường vào 2 xã này đều bị chia cắt, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận 2 địa phương này.

Đoàn đã tặng 160 suất quà và 50 thùng mỳ tôm cho các hộ đồng bào bị thiệt hại năng do mưa lũ; hỗ trợ gia đình có 2 người bị lũ cuốn trôi tại xã Mường Típ 3 triệu đồng với tổng số kinh phí là 25.300.000 đồng. Đây là số tiền do một số cửa hàng tại TP. Vinh đã quyên góp ủng hộ cho đồng bào vùng lũ.

Đoàn công tác đã đến các gia đình bị thiệt hại nặng để trao các phần quà
Đoàn công tác đã đến các gia đình bị thiệt hại nặng để trao các phần quà. Ảnh:  Thiên Thạch

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã hỗ trợ 2 xã Mường Ải và Mường Típ mỗi xã 3 triệu đồng; Hỗ trợ Trường Mầm non bản Na Mỳ, xã Mường Ải và Trường Tiểu học Mường Típ mỗi trường 2 triệu đồng; Hỗ trợ 3 trường học khác trên địa bàn 2 xã mỗi trường 1 triệu đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Ải 5 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại nặng do mưa lũ.

Hoạt động trên thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong hoạn nạn của các tấm lòng hảo tâm, của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng với đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, góp phần thắt chặt thêm mối tình đoàn kết quân dân.

Tin mới