Tạo sự đồng thuận vì sự phát triển chung của thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Khối, xóm không phải là một cấp hành chính, nhưng là "cánh tay nối dài" của các phường, xã. Việc Thành ủy Vinh tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với cấp ủy, ban cán sự khối, xóm nhằm giải quyết khó khăn, tạo đồng thuận vì phát triển chung của thành phố. 

Vừa qua, Thường trực Thành ủy Vinh tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với cấp ủy, ban cán sự khối, xóm toàn thành phố. Nhiều trăn trở, khó khăn liên quan đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đặt ra; đặc biệt, ở khối, xóm cần được cấp ủy các cấp có giải pháp tháo gỡ.

Đề cao ý thức tự giác, nêu gương của người đảng viên

Tại hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Thành ủy Vinh với cấp ủy, ban cán sự khối, xóm toàn thành phố, vấn đề được nhiều cán bộ cơ sở mang đến hội nghị là tình trạng đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác không thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú.

Bí thư Chi bộ xóm Kim Liên (xã Nghi Liên) Nguyễn Đức Hưng nêu thực tiễn ở cơ sở: “Có trường hợp khi đang công tác được giới thiệu sinh hoạt tạm thời, con số đảng viên và tham gia sinh hoạt tại chi bộ, nhưng nghỉ hưu thì không còn “bóng dáng” đảng viên ở nơi họ nữa”.

Việc đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác không thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú, theo Bí thư Hưng: "Không nhiều, nhưng cũng không phải là ít”.

Cũng phản ánh tình trạng này, Bí thư Chi bộ khối Trung Hợp (phường Hưng Dũng) Nguyễn Hồ Cảnh cho rằng: Ở khối Trung Hợp có gần 10 người, nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh, sĩ quan lực lượng vũ trang mang quân hàm cấp tá sinh hoạt thường xuyên ở địa bàn, nhưng không chuyển sinh hoạt Đảng về khối.

bna_ MH.jpeg
Ý kiến của các cấp ủy, ban cán sự khối, xóm tình trạng người về hưu không nộp hồ sơ đảng viên đang xảy ra không ít tại cơ sở. Ảnh: M.H

Một số ý kiến cho rằng, đảng viên về nghỉ hưu không nộp hồ sơ Đảng tại chi bộ nơi cư trú là để “trốn tránh” tham gia công tác ở khối, xóm; bởi thực tế, nguồn nhân sự cấp ủy, nhất là bí thư, khối trưởng lâu nay chủ yếu “dựa” vào nguồn người về hưu; tuy nhiên, thực tiễn này đang gây khó khăn trong việc tìm nguồn cho cấp ủy, ban cán sự khối, xóm.

Cùng với các ý kiến nêu tại hội nghị, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Lư chia sẻ tại hội nghị: Qua khảo sát và tổng hợp phản ánh, đề xuất từ cơ sở, Thành ủy Vinh cũng đã ghi nhận phản ánh từ các xã, phường: Đội Cung, Vinh Tân, Hưng Bình, Hưng Dũng, Cửa Nam, liên quan đến nhiều đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú hoặc chuyển gửi sinh hoạt về quê. Các cơ sở cũng đề xuất cấp ủy các cấp nghiên cứu có giải pháp để khắc phục tình trạng này; đồng thời, có chế tài xử lý các trường hợp không làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, bỏ Đảng hoặc chuyển sinh hoạt Đảng về quê.

bna_MH1.jpeg
Cán bộ khối, xóm trên địa bàn thành phố tham gia Hội nghị gặp mặt, đối thoại của Thường trực Thành ủy Vinh. Ảnh: M.H

Đồng chí Nguyễn Văn Lư cho rằng: Theo quy định, sau khi nghỉ hưu, yêu cầu đảng viên trong vòng 1 tháng phải chuyển sinh hoạt và muộn nhất là 2 tháng; nếu quá 3 tháng thì cấp ủy phải báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Trên cơ sở nắm bắt thực trạng, thời gian qua, Thành ủy Vinh đã chủ động phối hợp với Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An thực hiện theo dõi đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng. Theo đó, hàng tháng, hàng quý, giữa Thành ủy với các đơn vị có thông báo việc chuyển đảng viên đi, tiếp nhận đảng viên đến và hàng quý có báo cáo theo dõi đảng viên đi, đảng viên đến. Qua đó, nắm bắt được số đảng viên đã được các đơn vị chuyển sinh hoạt về thành phố mà không nộp hồ sơ, trong đó có những người nguyên là lãnh đạo các sở, ngành vẫn làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng nhưng không nộp tại nơi cư trú hoặc chuyển đi nơi khác như cơ sở phản ánh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết là tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương bằng trách nhiệm của đảng viên là số 1; còn khi vi phạm thì xử lý theo quy định của Đảng, cao hơn nữa là xoá tên khỏi Đảng – đây là vấn đề Thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với các cấp ủy để có giải pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Điều quan trọng là ý thức tự giác, nêu gương của mỗi đảng viên khi về hưu cần giữ vững trách nhiệm của người đảng viên là phải nộp hồ sơ và tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ. Thực tế trong đội ngũ cán bộ khối, xóm hiện nay có nhiều người nghỉ hưu không chỉ nộp hồ sơ Đảng mà còn tham gia hoạt động rất tích cực ở khối, xóm.

bna_ MHLực lượng tổ covid cộng đồng hỗ rợ lực lượng y tế thực hiện test nhanh trên điện rộng tại Thành phố Vinh.jpg
Khi bùng phát đại dịch Covid-19, những người hoạt động ở khối, xóm là lực lượng nòng cốt "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" và hỗ trợ lực lượng y tế thực hiện lấy mẫu test. Ảnh: M.H

Chia sẻ, giải quyết các khó khăn ở cơ sở

Một vấn đề khó khăn được các đại biểu nêu tại hội nghị và 7 xã, phường phản ánh thông qua tổng hợp ý kiến là công tác phát triển đảng viên khó khăn, đặc biệt là thực hiện chỉ tiêu kết nạp 3 – 4% tổng số đảng viên hiện có theo chủ trương của Trung ương giao là “bất khả thi”.

Theo Bí thư Chi bộ khối Trung Hợp (phường Hưng Dũng) Nguyễn Hồ Cảnh: Ở các khối, xóm trên địa bàn thành phố Vinh, hiện cơ bản là người nghỉ hưu, còn lực lượng thanh niên đi học, học xong đi làm, khó có nguồn để kết nạp 3 đảng viên/năm, bởi hiện chi bộ có 100 đảng viên. Từ thực tiễn, kiến nghị cấp ủy các cấp cần nghiên cứu điều chỉnh, đặc biệt là chi bộ khối, xóm.

Thừa nhận sự bất cập trong giao chỉ tiêu phát triển, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh cho biết: Thành phố Vinh có hơn 25.000 đảng viên; trong đó có khoảng 80 – 85% đảng viên ở độ tuổi nghỉ hưu; cho nên, nguồn để phát triển 750 đảng viên/năm theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên địa bàn thành phố là cực kỳ khó khăn, nhất là ở khối, xóm.

Để đảm bảo chỉ tiêu phát triển đảng viên nhưng không tạo áp lực quá lớn cho các khối, xóm khi hiện nay độ tuổi thanh niên ở xóm rất ít; Thành ủy Vinh đã có chỉ đạo khảo sát nguồn cụ thể ở từng tổ chức cơ sở Đảng, để trên cơ sở đó giao chỉ tiêu kết nạp Đảng sát với thực tế, trong đó, tập trung các trường hợp, bệnh viện.

Nhiều ý kiến nêu “câu chuyện” khó tìm nguồn cho cán bộ khối, xóm, nhất là chi đoàn, chi hội khó khăn. Có ý kiến nêu băn khoăn: “Đây là tình hình chung của cả nước, cả tỉnh, chứ không riêng thành phố Vinh, nhưng tại sao cấp ủy các cấp chưa nghiên cứu để khắc phục?”.

bna_ 11.jpeg
Cấp ủy, Ban Cán sự xóm 22, xã Nghi Phú, thành phố Vinh huy động sức dân chỉnh trang hệ thống đường, làm vệ sinh môi trường và thăm hỏi, động viên người dân trong xóm ốm đau. Ảnh: CSCC

Điều này được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Đội ngũ cán bộ khối xóm là “cánh tay nối dài” và giúp việc của phường, xã; tuy nhiên, thực tế, thời gian qua các phường, xã coi khối, xóm là một cấp hành chính và dồn nhiều việc, gây áp lực về cho khối, xóm. Đây cũng là lý do mà đảng viên không mặn mà gánh vác việc khối, xóm; nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ không có người làm ở khối, xóm. Để khắc phục vấn đề này, yêu cầu đặt ra là thành phố và các phường, xã tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành phù hợp, hiệu quả; đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số vừa giảm áp lực công việc cho công chức cấp xã và tránh “đổ dồn” việc cho khối, xóm.

Cùng với 2 khó khăn nêu trên, nhiều ý kiến cũng phản ánh bất cập trong thực hiện Quy định số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Đó là kiến nghị các cấp ủy nghiên cứu đổi mới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá, xếp loại đảng viên phù hợp với loại hình khối, xóm…

bna_ MH7.jpg
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố hứa sẽ nghiên cứu để giải quyết những vấn đề khó khăn đặt ra ở cơ sở. Ảnh: M.H

Từ bất cập ở cơ sở và thông qua kiến nghị, phán ánh của đội ngũ cấp ủy, ban cán sự khối, xóm thông qua hội nghị gặp mặt, đối thoại, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định tiếp tục nghiên cứu để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền với quyết tâm “hứa là phải làm”; đồng thời, đề nghị các cấp giải quyết, tháo gỡ những bất cập, khó khăn không thuộc thẩm quyền của thành phố.

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng gửi gắm mong muốn những người hoạt động ở khối, xóm tiếp tục chia sẻ, đồng thuận, đồng hành, đồng tâm ủng hộ các chủ trương của thành phố và cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động các tầng lớp vì một thành phố Vinh phát triển.

bna-mh5-88.jpeg
Quang cảnh Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Thành ủy Vinh với cấp ủy, ban cán sự các khối, xóm trên địa bàn thành phố. Ảnh: M.H

Tin mới