Thi công đường Vinh - Cửa Lò ngày đầu năm

Tập trung tiến độ thi công đại lộ Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Những ngày tháng 2, trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2, các nhà thầu đã triển khai các mũi thi công, khắc phục khó khăn để cố gắng hoàn thành đúng tiến độ.
Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2 có tổng chiều dài 10,8km. Dự án có vai trò quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế, kết nối trung tâm hành chính TP Vinh và TX du lịch biển Cửa Lò. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, công trình bắt đầu thi công giai đoạn 2 từ tháng 7/2022. Năm 2022, dự án được bố trí 490 tỷ đồng, năm 2023 được bố trí 253 tỷ đồng. Ảnh: Trân Châu

Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2 có tổng chiều dài 10,8km. Dự án có vai trò quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế, kết nối trung tâm hành chính TP Vinh và TX du lịch biển Cửa Lò. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, công trình bắt đầu thi công giai đoạn 2 từ tháng 7/2022. Năm 2022, dự án được bố trí 490 tỷ đồng, năm 2023 được bố trí 253 tỷ đồng. Ảnh: Trân Châu

Mặc dù nguồn vốn năm 2023 được bố trí 253 tỷ đồng nhưng mới có quyết định giao vốn 50 tỷ đồng. Khắc phục khó khăn, những ngày đầu năm, liên danh 3 nhà thầu là Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty TNHH Tân Hưng, Công ty CP Xây dựng Tân Nam đã huy động nhân lực, máy móc triển khai thi công. Ảnh: Q.A
Mặc dù nguồn vốn năm 2023 được bố trí 253 tỷ đồng nhưng mới có quyết định giao vốn 50 tỷ đồng. Khắc phục khó khăn, những ngày đầu năm, liên danh 3 nhà thầu là Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty TNHH Tân Hưng, Công ty CP Xây dựng Tân Nam đã huy động nhân lực, máy móc triển khai thi công. Ảnh: Q.A
Khu vực thi công giữa lòng đường ở giai đoạn 2 đã được các đơn vị thi công che kín, tách biệt với 2 làn đường 2 bên để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông liên tục. Ảnh: Q.A
Khu vực thi công giữa lòng đường ở giai đoạn 2 đã được các đơn vị thi công che kín, tách biệt với 2 làn đường 2 bên để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông liên tục. Ảnh: Q.A
Kiểm tra thi công cấu kiện cầu trên tuyến. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra thi công cấu kiện cầu trên tuyến. Ảnh: Trân Châu

"Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết mưa gió, sương mù liên tục, thiếu nhân công, nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Sở GTVT, tinh thần trách nhiệm các nhà thầu, từ sau Tết đến nay, các nhà thầu đã bố trí một mũi lắp đặt cống ly tâm, một mũi thi công nền đường, một mũi hoàn thiện đỉnh nền, mũi khác thi công nền đường. Các đơn vị đang huy động 1 máy đào bánh lốp, một máy đào bánh xích, 11 lu nền, 1 cẩu tự hành, các xe bồn" - ông Phạm Đình Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Hoà Hiệp cho biết. Ảnh: Quang An
"Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết mưa gió, sương mù liên tục, thiếu nhân công, nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Sở GTVT, tinh thần trách nhiệm các nhà thầu, từ sau Tết đến nay, các nhà thầu đã bố trí một mũi lắp đặt cống ly tâm, một mũi thi công nền đường, một mũi hoàn thiện đỉnh nền, mũi khác thi công nền đường. Các đơn vị đang huy động 1 máy đào bánh lốp, một máy đào bánh xích, 11 lu nền, 1 cẩu tự hành, các xe bồn" - ông Phạm Đình Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Hoà Hiệp cho biết. Ảnh: Quang An
Đầu năm do tập trung cho các công trình khác nhau, có thời điểm có những gói thầu công trường khá vắng. Ảnh: Q.A

Đầu năm do tập trung cho các công trình khác nhau, có thời điểm có những gói thầu công trường khá vắng. Ảnh: Q.A

Từ thời điểm Đại lộ Vinh - Cửa Lò giai đoạn 1 đã hoàn thành, mật độ lưu thông trên tuyến đường này tại 2 bên làn đường rất đông đúc, nhộn nhịp. Ảnh: Q.A
Từ thời điểm Đại lộ Vinh - Cửa Lò giai đoạn 1 đã hoàn thành, mật độ lưu thông trên tuyến đường này tại 2 bên làn đường rất đông đúc, nhộn nhịp. Ảnh: Q.A
Kỹ sư trưởng Bùi Hà Thanh - Công ty TNHH Hoà Hiệp cho biết: Công ty hiện đang huy động 30 xe máy để thi công phần việc của đơn vị. Ảnh: Trân Châu

Kỹ sư trưởng Bùi Hà Thanh - Công ty TNHH Hoà Hiệp cho biết: Công ty hiện đang huy động 30 xe máy để thi công phần việc của đơn vị. Ảnh: Trân Châu

Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 02/12/2021, với tổng mức đầu tư của dự án là 1.415 tỷ đồng. Công trình do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, với chiều dài 10,8km đi qua 3 địa phương, gồm thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò; do 3 nhà thầu là Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty TNHH Tân Hưng, Công ty CP Xây dựng Tân Nam thi công và được khởi công cuối tháng 7/2022. Đây là tuyến huyết mạch của Nghệ An kết nối thành phố Vinh với Cửa Lò, là tuyến đường lớn nhất ở Nghệ An hiện nay. Hiện nay Ban Quản lý dự án công trình giao thông Sở Giao thông vận tải yêu cầu tư vấn giám sát của các nhà thầu thường xuyên có mặt tại hiện trường phối hợp với Ban để nắm chắc kỹ thuật, kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót, tăng cường quản lý chất lượng công trình bởi đây là công trình trọng điểm.

Tin mới