Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị tai nạn giao thông ở Tương Dương và Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh vừa đi thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong dịp Tết Nguyên đán tại huyện Tương Dương và Thanh Chương.

 » Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, 4 người trong một gia đình thương vong

 » Nghệ An: 7 ngày Tết, 1.143 người nhập viện do tai nạn giao thông
 

Đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Dương Văn Piềng (SN 1992) ở bản Lở. xã Xá Lượng
Đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Dương Văn Piềng (SN 1992) ở bản Lở, xã Xá Lượng, (Tương Dương) bị tai nạn giao thông mất ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu.

Tại các địa phương, đồng chí Nguyễn Quế Sự - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã gửi lời chia buồn của lãnh đạo tỉnh tới các gia đình; đồng thời động viên, thăm hỏi tình hình gia đình; mong các gia đình vượt qua đau thương mất mát người thân để sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Quế Sự - Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải trao số tiền hỗ trợ của tỉnh cho gia đình ông Lữ Văn Cồng
Đoàn công tác trao số tiền hỗ trợ của tỉnh cho gia đình ông Lữ Văn Công.

Cụ thể, gia đình ông Lữ Văn Công ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương có con rể là Dương Văn Piềng (SN 1992) ở bản Lở cùng bố mẹ vợ là ông Lữ Văn Công và bà Lô Thị Chói ở bản Ang đều tử vong do tai nạn giao thông vào ngày mùng 2 Tết.

Tại Thanh Chương, đoàn đã tới thăm gia đình anh Võ Văn Tĩnh ở xóm 4, xã Thanh Dương bị tai nạn giao thông chiều mùng 5 Tết tại khu vực cầu Rộ, xã Võ Liệt.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã khiến 3 người thân của anh là mẹ (bà Nguyễn Thị Xuân), vợ (chị Vi Thị Huệ), con trai ( cháu Võ Văn Công Huy) đều tử vong. Bản thân anh Võ Văn Tịnh bị cắt mất 1 chân.

Đoàn công tác của tỉnh thắp hương viếng các nạn nhân trong gia đình bà Nguyễn Thị Xuân ở xóm 4, xã Thanh Dương, Thanh Chương
Đoàn công tác của tỉnh thắp hương viếng các nạn nhân trong gia đình bà Nguyễn Thị Xuân ở xóm 4, xã Thanh Dương, Thanh Chương.
Đoàn chia buồn và động viên, thăm hỏi gia đình anh Võ Văn Tịnh ở xóm 4, Thanh Dương, Thanh Chương có 3 người chết và 1 người bị thương đứt chân
Đoàn chia buồn và động viên, thăm hỏi gia đình anh Võ Văn Tĩnh ở xóm 4, Thanh Dương, Thanh Chương có 3 người chết và 1 người bị thương.

Dịp này, tỉnh trao 7 suất quà hỗ trợ, trong đó 6 suất, mỗi suất 5 triệu đồng cho 1 trường hợp người bị tử vong và 2 triệu đồng cho 1 trường hợp bị thương.

Cùng ngày, UBND huyện Tương Dương đã trao 3 suất hỗ trợ, mỗi suất 5,4 triệu đồng cho gia đình ông Lữ Văn Công và gia đình anh Dương Văn Piềng ở xã Xá Lượng bị tử vong do tai nạn giao thông./.

Nguyễn Hải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới