Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có thân nhân tử vong khi tưới chè chống hạn

(Baonghean.vn) - Sau khi nhận được tin Bí thư Chi đoàn, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương qua đời trong lúc tưới chè chống hạn, nhiều tổ chức, đơn vị đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, động viên.

Sáng 2/7, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình anh Hoàng Văn Đạo ở xóm 2, xã Thanh Mỹ, đồng thời trao số tiền 5 triệu đồng, hỗ trợ gia đình anh sớm vượt qua đau thương, hoạn nạn.

Dịp này, đại diện một công ty sau khi đến thăm hỏi, chia buồn, đã phối hợp cùng Hội Nông dân huyện Thanh Chương hỗ trợ lắp đặt toàn bộ hệ thống tưới cho vườn chè của gia đình anh Đạo. 

Thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Như báo Nghệ An đã đưa tin, sáng 30/7, người dân địa phương đã phát hiện anh Hoàng Văn Đạo (32 tuổi) tử vong khi đang tưới nước, cứu chè. Được biết anh Đạo làm nghề thợ xây, điều kiện gia đình khó khăn, con đầu 3 tuổi vừa đi bệnh viện mổ ruột thừa về, vợ đang mang bầu con thứ hai. Anh là Bí thư Chi đoàn xã Thanh Mỹ.

Tin mới