Tham luận của cựu giáo chức Nghệ An 'lọt' Kỷ yếu thơ Tú Xương

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày mất nhà thơ, tác gia lớn của làng thơ Việt Nam Trần Tế Xương (Tú Xương) (28/1/1907 - 28/1/2017), vừa qua tại Nam Định, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, Hội thơ Đường luật Việt Nam phối hợp với Sở văn hóa thể thao và du lịch, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định đã tổ chức hội thảo khoa học “Tú Xương với thơ Đường luật Việt Nam”.

ww
Cô Nguyễn Thị Thúy.

“Bản tham luận về tác gia Trần Tế Xương” của cựu giáo chức Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1954), trú tại xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc, TP Vinh, được các nhà nghiên cứu đánh giá cao về nội dung, sự thẩm thấu tác gia và thơ Tú Xương. Bản tham luận gồm 7 trang, chia làm 3 phần: tác giả - tác phẩm, nội dung thơ Tú Xương và phần kết luận.

ê
Cuốn “Kỷ yếu hội thảo khoa học Tú Xương với thơ Đường luật Việt Nam”

Kết thúc buổi hội thảo, bản tham luận về thơ Tú Xương của cô Thúy được Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam quyết định lựa chọn là 1 trong 56 bản tham luận xuất sắc và đưa vào tập sách “Kỷ yếu hội thảo khoa học Tú Xương với thơ Đường luật Việt Nam”.

Kỷ yếu còn có tham luận của các Giáo sư Nguyễn Đình Chú, Hoàng Chương, Nguyễn Thị Bích Hải,... là những nhà nghiên cứu, phê bình văn học nổi tiếng hàng đầu trong cả nước.

Cô Nguyễn Thị Thúy hiện là hội viên hội thơ Đường luật Hồng Lam - Nghệ An. Trước đó, năm 2015 cô Thúy đã cho ra đời tập “Duyên thơ” cùng với nhiều tác phẩm thơ đăng trên nhiều báo và tạp chí văn nghệ trong tỉnh./.

Thiên Thiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới