Thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân giao thông

(Baonghean.vn) - Ngày 12/11, Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tại huyện Nghĩa Đàn, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (xóm Tân Khánh, xã Nghĩa Khánh) có chồng mất do tai nạn giao thông năm 2003, con thứ ba cũng bị đuối nước mất năm 2014. Một mình chị làm ruộng nuôi hai người con trai  ăn học.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Đào Thị Ngôn (xóm Nam Lộc, xã Nghĩa Long) có chồng mất do tai nạn giao thông
Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Đào Thị Ngôn (xóm Nam Lộc, xã Nghĩa Long) có chồng mất do tai nạn giao thông.

Gia đình anh Vi Văn Minh, người dân tộc Thái ở xóm Ấp Bổng, xã Nghĩa Lộc, vợ mất do tai nạn giao thông để lại hai đứa con thơ. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, đời sống khó khăn. Và gia đình chị Đào Thị Ngôn (xóm  Nam Lộc, xã Nghĩa Long) chồng mất do tai nạn giao thông. Chồng chị mất lúc con lớn mới lên 5 tuổi, một mình chị tần tảo nuôi hai con thơ,  là một trong những hộ nghèo trong xã.

Đại diện Ban ATGT Tỉnh thăm, tặng quà gia đình anh Vi Văn Minh, người dân tộc Thái ở xóm Ấp Bổng, xã Nghĩa Lộc
Đại diện Ban ATGT Tỉnh thăm, tặng quà gia đình anh Vi Văn Minh, người dân tộc Thái ở xóm Ấp Bổng, xã Nghĩa Lộc.
Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Thủy(xóm Tân Khánh, xã Nghĩa Khánh) có chồng và con mất do tai nạn giao thông
Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (xóm Tân Khánh, xã Nghĩa Khánh) có chồng và con mất do tai nạn giao thông.

Đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân bị tử vong do TNGT, đoàn công tác đã ân cần động viên, chia sẻ với những mất mát, đau thương với gia đình các nạn nhân; động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục vươn lên, ổn định cuộc sống. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường  tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành Luật ATGT. Đây là hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2015.

Cùng ngày, đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh do Thượng tá Phan Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà gia đình các nạn nhân bị TNGT tại huyện Con Cuông.

Các nạn nhân gồm: chị Ngân Thị Quý ở bản Đồng Tiến, xã Lạng Khê; anh Đinh Thọ Điệp ở khối 6 thị trấn Con Cuông và chị Ngô Thị Tuyết Dịu ở khối 5 thị trấn Con Cuông. Đây là những trường hợp bị thương nặng do tai nạn giao thông dẫn đến mất sức lao động hoặc và có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo Công an huyện Con Cuông tặng quà cho chị
Thượng tá Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo Công an huyện Con Cuông tặng quà cho chị Ngân Thị Quý (SN 1955) ở bản Đồng Tiến, xã Lạng Khê. Tháng 5/2011, khi đang lưu thông bằng xe máy trên Quốc lộ 7 từ thị trấn Con Cuông về xã Lạng Khê, đến đoạn Dốc Chó, chị Quý bị ngã xe và bị xe tải chèn trúng, bị mất 2 chân, nằm liệt giường từ đó đến nay. 
Đoàn thăm hỏi anh Đinh Thọ Điệp (SN 1973) ở Khối 6, Thị trấn Con Cuông. Năm 1995, khi đang đi bộ ven đường, anh Điệp bị một chiếc xe chở gỗ lậu chạy ẩu tông trúng, bị mất một chân.
Đoàn thăm hỏi anh Đinh Thọ Điệp (SN 1973) ở Khối 6, Thị trấn Con Cuông. Năm 1995, khi đang đi bộ ven đường, anh Điệp bị một chiếc xe chở gỗ lậu chạy ẩu tông trúng, bị mất một chân.
Đoàn tặng quà cho chị
Đoàn tặng quà cho chị Ngô Thị Tuyết Dịu ở Khối 5 Thị trấn Con Cuông. Chị Dịu bị tai nạn giao thông vào năm 2013 khi va chạm với một xe máy ngược chiều, bị chấn thương hàm mặt. Từ đó, chị gặp rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm và lập gia đình. 

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh chia sẻ, động viên thân nhân nạn nhân tai nạn giao thông vượt qua mất mát, khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống và tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 2 triệu đồng.

                                                Nguyệt Minh - Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới