Thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam

Sáng 8/3, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (20 Thụy Khuê, Hà Nội) đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ I (2011-2016).
 
Tới dự Đại hội có ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam, cùng đông đảo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể.
 
Hơn 200 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nữ trí thức Việt Nam thuộc các ngành nghề, vùng miền, lứa tuổi trên khắp mọi miền đất nước đã về dự đại hội.

Hội Nữ trí thức Việt Nam ra đời nhằm tập hợp, đoàn kết phụ nữ trí thức với mục đích hỗ trợ, phát huy năng lực, vai trò của nữ trí thức trong hoạt động tri thức và nâng cao trình độ; đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần; được bình đẳng trên mọi lĩnh lực.
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt chúc mừng sự kiện Hội Nữ trí thức Việt Nam ra mắt; khẳng định giới nữ trí thức đã và đang góp phần tích cực vào việc hoạch định chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, sáng tạo, sáng tác những công trình khoa học, văn hóa nghệ thuật có giá trị…
 
Để Hội trở thành mái nhà chung của giới nữ trí thức Việt Nam, góp phần đẩy mạnh sự tiến bộ và bình đẳng giới trong xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị Hội cần có chính sách hỗ trợ để các nữ trí thức, đặc biệt là các nữ trí thức trẻ có cơ hội học tập, tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực trình độ.
 
Hội cần thể hiện vai trò chủ trì nghiên cứu các vấn đề có ý nghĩa đối với đất nước, đặc biệt là vấn đề của phụ nữ và gia đình Việt Nam. Hội cũng sẽ là một kênh góp ý quan trọng và hiệu quả với Đảng và Nhà nước về những vấn đề phát triển đất nước nói chung và sự phát triển của phụ nữ nói riêng.
 
Phát biểu tại đại Hội, Trưởng ban vận động thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam, GS-TS Khoa học Phạm Thị Trân Châu nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thức được rằng, phấn đấu vì sự bình đẳng giới, đặc biệt trong hoạt động tri thức là trách nhiệm, lương tri của mọi người mà trước hết là của chính bản thân phụ nữ. Đặc biệt là những nữ trí thức đã được đào tạo và đã thành đạt”.
 
Sau phiên khai mạc, đại hội tập trung thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động và Điều lệ của Hội nhiệm kỳ 2011-2016; đồng thời, bầu ra Ban chấp hành, ban kiểm tra nhiệm kỳ I Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Theo VOV

Tin mới