Thành phố Vinh chủ động cung ứng thực phẩm đến từng hộ dân

(Baonghean.vn) - Các phường xã trên địa bàn TP.Vinh đã huy động nhân lực, vật lực để phối hợp với các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời điểm "ai ở đâu ở yên đó" với mục tiêu cao nhất không để người dân thiếu thực phẩm trong mùa dịch.
1
Sau khi nhận được kế hoạch cung ứng thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố, các phường, xã đã đồng loạt triển khai. Theo đó, người dân có nhu cầu mua thực phẩm thì điền thông tin vào phiếu (hoặc đăng ký qua Zalo, Facebook...) gửi đến tổ dân cư, các đoàn thể. Sau đó các đơn vị này sẽ tổng hợp và báo lên cho siêu thị, điểm cung ứng thực phẩm; đơn vị cung ứng vận chuyển hàng về để các khối, đoàn viên thanh niên ship đến tận nhà cho từng hộ dân. Trong ảnh: Đoàn phường Trường Thi tiếp nhận thông tin đăng ký mua thực phẩm của người dân trong sáng 26/8. Ảnh: Q.A 
2
Tại phường Hưng Dũng, từ sáng sớm các shipper áo xanh đã làm nhiệm vụ vận chuyển hàng cho người dân. Ông Nguyễn Khắc Nghĩa - Chủ tịch MTTQ phường Hưng Dũng cho biết: Ngày hôm qua, sau khi nhận được phương án của UBND thành phố, phường đã triển khai thực hiện ngay. Toàn phường có 18 khối thì ngay trong chiều và tối qua, các khối đã tập hợp nhu cầu của người dân để sáng nay gửi các đơn hàng cho siêu thị. Ảnh: Tiến Đông
4
Do hiện một số đơn vị cung ứng đang quá tải trước lượng đơn hàng lớn, một số phường xã đã cắt cử lực lượng đến siêu thị để vận chuyển hàng nhanh chóng về cho người dân. Ảnh: Tiến Đông
4
Tham gia đội cung ứng thực phẩm còn có lực lượng shipper áo xanh. Anh Nguyễn Như Trung - Bí thư Đoàn phường Hưng Dũng cho biết: Đoàn phường đã huy động 18 khối, mỗi khối 1 bạn để tham gia đội shipper áo xanh. Ngoài ra còn có các bạn tình nguyện viên đã tham gia tích cực vào việc ship hàng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 120 đơn trên địa bàn phường, các thực phẩm theo đơn đều được vận chuyển đến tận tay người dân. Ảnh: Tiến Đông
Phong tỏa.
Tại phường Lê Mao, do có nhiều khu vực phong tỏa nên thực phẩm đều được vận chuyển đầy đủ đến các điểm chốt, sau đó đại diện các khu vực sẽ lấy thực phẩm để mang đi phân phát theo từng nhà đã đăng ký. Được biết, mỗi ngày đoàn phường Lê Mao đã tiếp nhận khoảng 300 đơn hàng. Ảnh: P.V
Tại phường Hồng Sơn, hàng tấn thực phẩm, nhu yếu phẩm được tập kết tại trụ sở UBND phường sau đó sẽ được các cán bộ của phường trực tiếp vận chuyển xuống các khối để khối phân phát cho người dân. Ảnh: Q.A
Tại phường Hồng Sơn, hàng tấn thực phẩm, nhu yếu phẩm được tập kết tại trụ sở UBND phường sau đó sẽ được các cán bộ của phường trực tiếp vận chuyển xuống các khối để khối phân phát cho người dân. Đến nay toàn bộ các khối đều tiếp nhận được thực phẩm, trong đó các hộ khó khăn được hỗ trợ kịp thời. Ảnh: Q.A
5
Tại phường Hưng Bình, từ sáng sớm 26/8, lượng lớn thực phẩm đã được tập kết về nhà của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường, sau đó, các chị em hội phụ nữ tiến hành sắp xếp, đóng gói và phân chia cụ thể hàng hóa cho các khối theo danh sách đã đăng ký. Ảnh: Quang An
7
Chỉ trong sáng 26/7, đơn vị đã tiếp nhận hơn 100 phiếu mua thực phẩm của hộ dân 6 khối bao gồm: Liên Cơ, khối 16, khối 17, khối 22, khối Trường Tiến, khối Quang Tiến với tổng số trên 3.000 quả trứng và 2,5 tạ rau các loại... Ảnh: Quang An
6
Chị Nguyễn Thị Thái - Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Bình đã trực tiếp sử dụng xe cá nhân để vận chuyển lượng lớn thực phẩm cho các hộ dân. Chị Thái cho biết, nhu cầu thực phẩm của người dân trên địa bàn phường rất lớn và liên tục tăng, nếu vận chuyển bằng xe máy sẽ chở được rất ít, dẫn đến phải đi thành nhiều chuyến, mất thời gian. Dù đã 12 giờ trưa nhưng chị vẫn miệt mài chở thực phẩm cho bà con trên địa bàn phường. Ảnh: Q.A
Cùng với lực lượng chức năng các phường xã trên địa bàn, Công an TP.Vinh cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ những suất lương thực, thực phẩm cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, đồng hành cùng bà con vượt qua đại dịch. Ảnh: Q.A
Cùng với lực lượng chức năng các phường xã trên địa bàn, Công an TP.Vinh cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ những suất lương thực, thực phẩm cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, đồng hành cùng bà con vượt qua đại dịch. Ảnh: Q.A

Tin mới