Thành tích ấn tượng của thủ khoa môn Toán trường chuyên Phan Bội Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Năm nay, thủ khoa môn Toán của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã gọi tên em Hồ Hoàng Vũ – Trường THCS Cao Xuân Huy (Diễn Châu). Danh hiệu thủ khoa là niềm tự hào không chỉ đối với em mà của cả các thầy, cô giáo nhà trường và ngành Giáo dục Diễn Châu.

Vũ là 1 trong 2 thủ khoa Toán của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - ngôi trường chất lượng cao của cả nước với số điểm 15,5. Đây là thành quả của sự nỗ lực qua những tháng ngày miệt mài học tập của em.

bna_16.jpg
Tinh thần tự giác học tập và luôn tìm những dạng toán mới để thử sức đã giúp Vũ thành công. Ảnh Mai Giang

Hồ Hoàng Vũ chia sẻ: Giữa học kỳ 2 lớp 4 em thấy môn Toán khá thú vị, được bố ra cho những bài hay nên em càng chăm học, lên lớp 5 em học giỏi Toán nhất lớp. Lên cấp 2 vì em đam mê môn Toán nên bố định hướng đi thi học sinh giỏi Toán và em đã gặt hái được nhiều thành công trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Để vào được Trường THPT chuyên Phan Bội Châu không phải là điều đơn giản, bởi thí sinh không chỉ phải làm bài thi khó hơn so với mặt bằng chung mà còn phải "chiến đấu" với rất nhiều học sinh ưu tú khác. “Bí quyết để học môn Toán của em là làm bài mới rất nhiều để bổ sung kiến thức, từ đó mình biết đến nhiều dạng bài khác nhau và thu nhận được nhiều kiến thức, công thức hơn để áp dụng vào nhiều dạng bài. Em thường xuyên tìm kiếm đề thi của các năm trước và giải, sau đó đối chiếu với đáp án để biết thực lực của bản thân”, Vũ cho biết thêm.

Đam mê với môn Toán và nuôi dưỡng ước mơ được học dưới mái Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu nên Vũ có tinh thần tự học rất cao. Em thường dành cả giờ đồng hồ ngồi nghiêm chỉnh trước bàn học để nghiền ngẫm về những bài Toán khó, rồi bằng mọi cách tìm hướng giải cho những thắc mắc của bản thân. Vậy nên, mỗi lần tìm ra đáp án cho những câu hỏi hóc búa, Vũ đều cảm thấy mừng rỡ như vừa chinh phục được một thử thách vậy.

Chia sẻ cảm xúc sau kết quả kỳ thi, Vũ không giấu nổi tự hào: "Từ lúc biết kết quả, mọi người động viên, chúc mừng nhiều nên em rất vui. Em nghĩ bí quyết để đạt điểm cao trong kỳ thi là theo đuổi mục tiêu đến cùng. Khó khăn, vấp ngã cũng phải cố gắng để vượt qua”.

bna_18.jpg
Chân dung thủ khoa toán Hồ Hoàng Vũ. Ảnh: Mai Giang

Thầy giáo Võ Công Lực – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cao Xuân Huy, Diễn Châu cho biết: Vũ rất yêu thích môn Toán, rất nỗ lực học tập, đặc biệt là tinh thần tự học của em rất cao, em luôn có kế hoạch học ở nhà rồi ở trường đều rõ ràng. Lúc nào, em ấy cũng muốn đi đến tận cùng, tìm ra bằng được lời giải và hiểu kỹ, cặn kẽ các vấn đề. Năng lượng của Vũ làm cho các học sinh khác trong lớp và đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường thêm niềm đam mê với môn Toán. Em cũng thường giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình cho các bạn trong đội tuyển để cùng thúc đẩy việc học. Theo đó, các kết quả thi chuyên, đặc biệt Thủ khoa chuyên Toán Trường Phan Bội Châu là hoàn toàn xứng đáng.

Bố mẹ đều là giáo viên Toán nên Vũ có những thuận lợi trong việc học tập, nhất là môn Toán. Điều mà bố mẹ truyền cho Vũ đó là tinh thần tự giác học tập và yêu thích môn học. Và khi đã trở thành đam mê nên việc học tập với em không còn là áp lực. Không chỉ giỏi môn Toán mà trong kỳ thi lên lớp 10, Vũ đạt điểm cao cả 3 môn với 10 điểm môn Toán, Ngữ văn 8,5 và Anh văn là 8,6.

Với ngần ấy sự nỗ lực của bản thân, Hồ Hoàng Vũ đã xuất sắc giành được nhiều giải thưởng cao ở các cuộc thi Toán cấp huyện, cấp tỉnh. Suốt 4 năm cấp hai, điểm trung bình môn Toán của em luôn từ 9,8 trở lên, còn những môn học khác cũng thành tích rất đáng nể đều trên 9 điểm. Vào được ngôi trường mơ ước nên Vũ đang đặt mục tiêu cao hơn cho mình. Em chia sẻ: Vào học ở Trường Phan Bội Châu, em sẽ phải cố gắng rất nhiều, mục tiêu của em là được chọn vào đội tuyển Quốc gia và phải đạt được thành tích.

bna_21.jpg
Ban giám hiệu Trường THCS Cao Xuân Huy chúc mừng thành tích của Vũ. Ảnh: Mai Giang

Cùng với Hồ Hoàng Vũ, trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay Trường THCS Cao Xuân Huy còn có 8 học sinh nữa đậu vào chuyên Toán Phan Bội Châu, trong đó có 2 Á khoa. Toàn tỉnh có 9 thí sinh điểm 10 môn Toán thì riêng Cao Xuân Huy đã có 3 em. Thành tích này một lần nữa đã khẳng định chất lượng dạy và học của nhà trường.

Thầy giáo Quế Thanh Hải – Hiệu trưởng Trường THCS Cao Xuân Huy, Diễn Châu cho biết: Tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, điểm bình quân 3 môn của học sinh nhà trường là 25 điểm, ngoài em Vũ thì còn có 1 em đậu vào Trường ĐHSP Hà Nội chuyên Toán. Trường chuyên Bộ cũng có em đạt 16,5 điểm là thủ khoa. Có được kết quả như hôm nay, Ban lãnh đạo, các thầy cô giáo nhà trường đã luôn quan tâm động viên kịp thời nhất là giám sát, chỉ đạo sát sao đối với công tác ôn thi cũng như công tác giảng dạy. Những lứa học trò trưởng thành từ mái Trường Cao Xuân Huy như Hồ Hoàng Vũ là niềm tự hào, cổ vũ tinh thần học tập của các thế hệ học trò, viết tiếp truyền thống hiếu học của mái Trường Cao Xuân Huy./.

Tin mới