Thành tích đáng nể của Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với 28,85 điểm (Toán 10, Ngữ văn 9,25, tiếng Anh 9,6), em Nguyễn Sỹ Nhật Tiến - học sinh lớp 9C, Trường THCS Tôn Quang Phiệt (Thanh Chương) đã trở thành Thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 tại Nghệ An.

Phát huy tinh thần tự học

Chia sẻ cảm xúc sau ngày nhận được kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Tiến cho biết: “Em cảm thấy rất vui vì sự cố gắng của mình đã đạt được kết quả như mong đợi. Thậm chí số điểm thực tế còn cao hơn dự đoán của em sau khi làm bài”.

Theo Tiến, kỳ thi vừa rồi đối với em không có nhiều áp lực, vì bản thân đã chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa đề thi cũng vừa sức với các thí sinh. Trong 3 môn thi, em hơi tiếc một chút về môn tiếng Anh vì sơ suất, còn môn ngữ Văn em nghĩ mình chỉ đạt tầm 8,75 đến 9 điểm, nhưng bất ngờ được 9,25 điểm.

Em Nguyễn Sỹ Nhật Tiến bên bố mẹ và em gái. Ảnh: Huy Thư

Em Nguyễn Sỹ Nhật Tiến bên bố mẹ và em gái. Ảnh: Huy Thư

Riêng môn Toán, một trong hai môn học mà em đam mê nhất, Tiến cho biết, em rất hài lòng và chắc chắn được điểm cao sau khi thi. Điểm 10 môn Toán của Tiến là 1 trong 2 điểm 10 của học sinh Trường THCS Tôn Quang Phiệt và là 1 trong 9 điểm 10 của môn thi này trong kỳ thi lên lớp 10 toàn tỉnh.

Tiến chia sẻ: “Em đam mê Toán và tiếng Anh từ nhỏ. Em học được nhiều môn nhưng học giỏi 2 môn này nhất. Có lẽ vì mẹ em là một giáo viên dạy Toán nên đã sớm thắp lên tình yêu Toán học trong em. Còn tiếng Anh em làm quen từ hồi lớp 3, càng học lên em càng cảm thấy mình gắn bó với 2 môn học này”.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, Tiến không chỉ thi vào trường THPT Thanh Chương 1, mà còn tham gia thi vào những ngôi trường có tiếng khác trong và ngoài tỉnh, như Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cho đến thời điểm hiện tại, Tiến đã biết kết quả thi của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, em được 14,75 điểm, đứng thứ 6 chuyên Toán. Với Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Tiến đạt 32,5 điểm (điểm chuẩn của trường là 26,5, điểm học bổng là 31,25).

Thủ khoa Nguyễn Sỹ Nhật Tiến bên góc học tập. Ảnh: Huy Thư

Thủ khoa Nguyễn Sỹ Nhật Tiến bên góc học tập. Ảnh: Huy Thư

Chia sẻ quan điểm học tập của bản thân, Tiến cho rằng: Để học tốt cần phải có sự đam mê và yêu thích, phải phát huy tinh thần tự học để chủ động, lúc học tập thì phải nghiêm túc, tập trung để nắm vững kiến thức. Ngoài việc học tốt ở trường cần tìm hiểu, học thêm trong sách vở, cuộc sống.

“Em luôn xem Internet là một kênh học tập quan trọng và bổ ích, đặc biệt đối với 2 môn Toán và tiếng Anh” – Tiến khẳng định.

Từ ngày Tiến biết kết quả thi vào các trường, ngôi nhà của gia đình em ở khối 6A, thị trấn Thanh Chương dường như càng vui hơn. Thầy giáo Nguyễn Sỹ Lân – bố Tiến chia sẻ: “Tiến là một đứa con ngoan, sớm có tinh thần tự lập. Gia đình rất phấn khởi với những kết quả mà cháu giành được trong kỳ thi vừa qua, đặc biệt là việc đỗ Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 toàn tỉnh. Tuy nhiên, đó chỉ là thành công bước đầu, phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, mong cháu kiên định, giữ vững đam mê và phát huy hơn nữa”.

Thành tích đáng nể

Trong suốt quá trình học phổ thông, Tiến đã giành được nhiều thành tích đáng nể. Năm học lớp 3, em đạt giải Nhất cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc; 2 giải Nhì môn Toán (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) trong cuộc thi Violympic Toán và Vật lý trên Internet cấp huyện, giải Nhì trong kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp huyện. Lớp 5, Tiến đạt giải Nhì giao lưu Olympic tiểu học cấp huyện. Lớp 7, em đạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic Toán Titan…

Thủ khoa Nguyễn Sỹ Nhật Tiến giành được nhiều thành tích trong học tập. Ảnh: Huy Thư

Thủ khoa Nguyễn Sỹ Nhật Tiến giành được nhiều thành tích trong học tập. Ảnh: Huy Thư

Lớp 8, Tiến ẵm khá nhiều giải thưởng: Huy chương Vàng kỳ thi Olympic tiếng Anh trên internet (IOE) cấp toàn quốc; giải Ba sáng tạo cùng Code Kitten cấp tỉnh; giải Nhì cuộc thi “Toán tuổi thơ” cấp huyện. Ngoài ra, em còn có chứng chỉ Tiếng Anh B2 quốc tế (Cambridge); chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 GS6; Huy chương Bạc cuộc thi Đấu trường Toán học (Vioedu) cấp tỉnh. Lớp 9, Tiến còn đạt thêm nhiều thành tích mới như: Huy chương Bạc IOE toàn quốc; giải Nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh; giải Khuyến khích học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh; giải Khuyến khích cuộc thi Vioedu cấp tỉnh…

Liên tục trong 9 năm từ tiểu học đến THCS, Tiến luôn đạt thành tích xuất sắc, là cán bộ lớp gương mẫu, được tặng Giấy khen vì hoạt động Đội xuất sắc.

Học giỏi, đạt được thành tích đáng nể nhưng Tiến vẫn luôn khiêm tốn. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm – mẹ Tiến kể: Tính cách của cháu vốn vậy, học và đi thi rất vô tư, thoải mái, không có áp lực. Mỗi lần đi thi về, nếu mẹ nhắc đến điểm thi hay giải thưởng, cháu thường nói “Rứa là cũng được rồi mẹ ạ”. Trong gia đình, cháu là anh trai đáng yêu, thường bày dạy cho em gái học tập. Em của Tiến -Nguyễn Thị Tâm Nhi (9 tuổi) cũng từng đạt giải trong cuộc thi Trạng nguyên cấp quốc gia.

Thủ khoa Nguyễn Nhật Tiến là tấm gương để em gái noi theo. Ảnh: Huy Thư

Thủ khoa Nguyễn Nhật Tiến là tấm gương để em gái noi theo. Ảnh: Huy Thư

Khi con trai đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thầy giáo Nguyễn Sỹ Lân – bố Tiến mới điểm lại kết quả học tập của em bằng một văn bản, mà nói như thầy Lân là không viết lên giấy thì cả hai bố con cũng không nhớ hết. Những chiếc cúp, những tấm huy chương, những giấy khen mà Tiến được tặng rất nhiều. Thầy Lân chia sẻ: “Cháu chỉ biết đi thi, còn bố thì cố gắng cất giữ thành tích này để làm kỷ niệm”.

Sau những ngày rong ruổi với các kỳ thi ở quê, ở TP. Vinh, Hà Nội, hiện Tiến đang trong giai đoạn “thả lỏng”, hòa cùng niềm vui với bạn, với trường, để chuẩn bị cho một giai đoạn học tập mới. Theo Tiến, đỗ cùng lúc nhiều trường phổ thông, nên em đang lựa chọn.

“Có lẽ em sẽ học Trường THPT chuyên Phan Bội Châu hoặc Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Dù học ở đâu thì em vẫn luôn cố gắng. Em mong rằng sau này mình sẽ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin” – Tiến vui vẻ nói.

Thủ khoa Nguyễn Sỹ Nhật Tiến đại diện tập thể học sinh trao quà cho nhà trường trong Lễ tổng kết năm học. Ảnh: GĐCC

Thủ khoa Nguyễn Sỹ Nhật Tiến đại diện tập thể học sinh trao quà cho nhà trường trong Lễ tổng kết năm học. Ảnh: GĐCC

Chia sẻ niềm vui với học trò, thầy Nguyễn Trọng Đạt – Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Quang Phiệt (Thanh Chương) cho biết: Em Nguyễn Sỹ Nhật Tiến là một học sinh đặc biệt của nhà trường, vừa là con em giáo viên trong trường, vừa học sinh học giỏi, là tấm gương học tập cho nhiều học sinh. Tiến đã trải nghiệm nhiều cuộc thi và đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Danh hiệu Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 toàn tỉnh của Tiến là niềm tự hào của gia đình, của các thầy cô giáo trong trường. Thành tích này một lần nữa đã khẳng định chất lượng, uy tín dạy - học của nhà trường, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Trường THCS Tôn Quang Phiệt.

Tin mới