Thủ khoa trường làng đam mê Hóa học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Trong số các gương mặt xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2022-2023 vừa qua có em Trần Bảo Nam – học sinh lớp 9A, Trường THCS Diễn Hồng đạt Thủ khoa môn Hóa với số điểm cao nhất 19,13 điểm.

Thành quả xuất sắc vượt trội này của em có được sau nhiều năm tháng em miệt mài đèn sách, học bài bản, nghiêm túc với phương pháp học tập khoa học…

Nam trở thành tấm gương sáng của các bạn học sinh lớp 9A, Trường THCS Diễn Hồng. Ảnh: Mai Giang

Nam trở thành tấm gương sáng của các bạn học sinh lớp 9A, Trường THCS Diễn Hồng. Ảnh: Mai Giang

Đến Trường THCS Diễn Hồng (Diễn Châu) đúng dịp nhà trường đang tổ chức tuyên dương học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Trong đợt thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua, nhà trường có 3 em đạt giải, gồm 1 học sinh đạt giải Nhất môn Hóa học, 1 học sinh đạt giải Ba môn Vật lý và giải Khuyến khích môn Địa lý. Đây là năm đầu tiên ngôi trường làng này có Thủ khoa nên niềm vui, niềm tự hào nhân lên gấp bội.

Ban Giám hiệu nhà trường tuyên dương học sinh đạt thành tích tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Ảnh: Mai Giang
Ban Giám hiệu nhà trường tuyên dương học sinh đạt thành tích tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Ảnh: Mai Giang

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ, bố chỉ ở nhà phụ giúp gia đình vì sức khỏe yếu, nhưng trong nhiều năm qua em Trần Bảo Nam luôn vượt khó vươn lên trong học tập. 8 năm liền là học sinh giỏi toàn diện.

Niềm say mê Hóa học của Nam được bắt đầu từ năm lớp 8. Lần đầu tiếp xúc với môn học này, Nam bị cuốn hút bởi những điều mới lạ và tính ứng dụng thực tiễn của nó. Với Nam, kiến thức, hiểu biết về Hóa học cũng đã trở thành cầu nối giúp em vận dụng, giải quyết được những bài tập của các môn khoa học tự nhiên khác. Nam chia sẻ: "Anh trai của em cũng giỏi môn Hóa, hai anh em thường cùng nhau thực hành các phản ứng hóa học và đã phát hiện nhiều hiện tượng rất thú vị và có ý nghĩa thực tiễn với cuộc sống".

Em không học theo kiểu nhồi nhét, mà học theo đam mê, sở thích của mình, với tâm lý thoải mái, không gò bó, ép buộc. Ngoài việc học tập, nghiên cứu tài liệu cô giáo cung cấp, em còn tìm tòi, mày mò làm thêm những dạng đề khó, lên internet để học thêm, để tìm hiểu các bài thực hành.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Lưu luôn dành sự quan tâm đặc biệt để truyền đạt kiến thức môn Hóa cho Nam. Ảnh: Mai Giang
Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Lưu luôn dành sự quan tâm đặc biệt để truyền đạt kiến thức môn Hóa cho Nam. Ảnh: Mai Giang

Kinh nghiệm của Nam khi học Hóa là luôn ghi lại những gì hay mà mình đọc được hoặc nghĩ ra, sắp xếp những kiến thức theo từng mảng để dễ hiểu và dễ nhớ nhất. Cùng với thường xuyên đọc báo về các sự kiện khoa học hoặc các lĩnh vực có liên quan đến Hóa học, từ đó Nam được trau dồi đam mê cho mình.

“Đã trải qua khá nhiều kỳ thi và đạt nhiều giải thưởng cao ở cấp huyện nhưng khi tham gia kỳ thi học sinh giỏi lần này em rất hồi hộp, lo lắng . Với quyết tâm không phụ niềm mong mỏi của cô giáo bộ môn, của nhà trường và của bố mẹ nên em đã cố gắng bình tĩnh, vận dụng các kiến thức đã được học để làm bài”. Nam tâm sự.

Tập thể lớp 9A, Trường THCS Diễn Hồng trong niềm vui có 3 bạn đạt học sinh giỏi tỉnh.
Tập thể lớp 9A, Trường THCS Diễn Hồng trong niềm vui có 3 bạn đạt học sinh giỏi tỉnh.

Là giáo viên bồi dưỡng môn Hóa cho Nam, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Lưu cho biết: Nam là một trong những học sinh rất ngoan, gương mẫu và đặc biệt là có tinh thần chịu khó học hỏi; em thực sự đam mê bộ môn Hóa học và có cách tự học rất tốt.

Tuy không thể hướng dẫn cho con học tập nhưng bố mẹ Nam luôn hướng cho con tinh thần tự giác. Buổi tối em học từ 19h-22h. Buổi sáng em dậy lúc 5 giờ để học thuộc và tìm hiểu trước bài học ngày hôm đó. Thời gian còn lại, Nam nghỉ ngơi, đọc sách và tham gia các hoạt động thể thao. Anh Trần Hùng – Bố của Nam chia sẻ: "Mình chỉ động viên con học tập, tạo điều kiện cho con có những tư liệu tốt để tham khảo. Bên cạnh đó, cũng không khuyến khích con học theo kiểu nhồi nhét, mà học theo đam mê, sở thích".

Không chỉ giỏi môn Hóa học, Nam dành thời gian phù hợp để đảm bảo kiến thức các môn. Ngoài tổng kết môn Hóa học của em học kỳ 1 lớp 9 đạt 9,9, các môn Toán học, Vật lý, Sinh học đều trên 9. Điểm trung bình học kỳ 1 đạt 8,6.

Thầy giáo Nguyễn Hải Đông – Hiệu trưởng Trường THCS Diễn Hồng cho biết: Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm 2022-2023, nhà trường có 3 học sinh giỏi tỉnh gồm em Trần Bảo Nam, Nguyễn Ngọc Kim Ngân và Mai Thị Huyền Trang; xếp thứ 10 toàn huyện. Trong đó có em Trần Bảo Nam đạt Thủ khoa. Đây là kết quả của sự cố gắng, miệt mài trong học tập của em, sự nhiệt tình các thầy, cô giáo trong quá trình bồi dưỡng.

Giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của Nam. Đó cũng là nền tảng để em nuôi dưỡng ước mơ trở thành sinh viên Trường Đại học Y trong tương lai.

Tin mới