Nghệ An công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo kết quả vừa được công bố, thành phố Vinh là đơn vị có thành tích tốt nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2022 - 2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2022 - 2023. Theo đó, tại kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 1.285 thí sinh dự thi ở cả hai bảng A và B (riêng bảng B dành cho thí sinh đến từ 5 huyện miền núi cao là Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn).

Kết quả, có 39 học sinh đạt giải Nhất ở 11 môn thi, 149 học sinh đạt giải Nhì, 245 học sinh đạt giải Ba và 349 học sinh đạt giải Khuyến khích. Theo kết quả này, thành phố Vinh là địa phương có kết quả cao nhất tại Kỳ thi năm nay.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Mỹ Hà

Các thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng với kết quả vừa được công bố, danh sách học sinh có điểm thi cao nhất cũng đã xuất hiện. Trong đó, thí sinh có điểm thi cao nhất của kỳ thi này là 19,13 điểm và đều là các thí sinh dự thi môn Hóa Học.

Ngoài các trường điểm ở các huyện, thành phố như Trường THCS Đặng Thai Mai, Trường THCS Bạch Liêu, THCS Đặng Chánh Kỷ..., xuất hiện nhiều thủ khoa đến từ các trường thường gọi là "trường bình thường", như em Trần Bảo Nam - thủ khoa môn Hóa học là học sinh Trường THCS Diễn Hồng (Diễn Châu), Phạm Khôi Nguyên - thủ khoa môn Vật Lý là học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh), Nguyễn Vũ Trúc Chi - thủ khoa môn Ngữ văn là học sinh Trường THCS Trung Đô (TP Vinh), Phạm Thị Ngọc Anh - thủ khoa môn Lịch sử là học sinh Trường THCS Nguyễn Biểu (Hưng Nguyên).

Đoàn học sinh của Trường THCS Trà Lân (Con Cuông) có 26 lượt đạt HSG cấp tỉnh. Đây là ngôi trường dẫn đầu bảng B với 4 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba và 9 khuyến khích. Ảnh: NTCC

Đoàn học sinh của Trường THCS Trà Lân (Con Cuông) có 26 lượt đạt HSG cấp tỉnh. Đây là ngôi trường dẫn đầu bảng B với 4 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba và 9 khuyến khích. Ảnh: NTCC

Danh sách các thí sinh có điểm cao nhất ở bảng A và bảng B

Tin mới