Thế giới chào đón năm mới 2024: Nơi rực rỡ pháo hoa, chốn suy tư ảm đạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Reuters, thế giới đã bước sang ngày đầu tiên của năm 2024 với đủ cung bậc cảm xúc, nhiều nơi hân hoan mừng năm mới, nhưng cũng không ít nơi chìm trong bầu không khí ảm đạm.

phao-hoa-tai-khu-vuc-nha-hat-opera-sydney-australia-anh-reuters-110.jpeg
Pháo hoa tại khu vực Nhà hát Opera, Sydney, Australia. Ảnh: Reuters

Australia: Sydney chào đón năm 2024 bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà hát Opera nổi tiếng.

Gaza: Người dân ở Gaza hầu như không hy vọng năm 2024 sẽ mang lại nhiều điều dễ chịu sau 12 tuần Israel phát động chiến tranh nhằm loại bỏ Hamas. Tại Rafah, khu vực biên giới giữa Gaza với Ai Cập, nơi đã trở thành tâm điểm lớn nhất đối với người Palestine chạy trốn khỏi các khu vực khác của Dải Gaza, người dân ngày cuối cùng của năm cũ bận tâm nhiều hơn đến việc cố gắng tìm nơi trú ẩn, thức ăn và nước uống hơn là nghĩ về năm mới.

Abu Abdullah al-Agha, một người đàn ông Palestine trung niên có nhà ở Khan Younis nhưng đã bị phá hủy và đã mất 1 cháu gái, 1 cháu trai trong 1 cuộc không kích của Israel, cho biết: “Năm 2024, tôi ước được quay trở lại đống đổ nát của ngôi nhà của mình, dựng lều và sống ở đó”.

Đan Mạch: Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch đã dùng bài phát biểu đầu năm mới hằng năm của mình vào hôm 31/12/2023 để thông báo rằng bà sẽ thoái vị vào ngày 14/1/2024, sau 52 năm trị vì. Ngai vàng sẽ được truyền cho con trai cả của bà, Thái tử Frederik.

Nga: Tổng thống Nga Vladimir Putin, chuẩn bị tham gia tranh cử vào tháng 3, trong bài phát biểu năm mới vào Chủ nhật chỉ đề cập thoáng qua cuộc chiến ở Ukraine, ca ngợi những người lính của ông là anh hùng nhưng chủ yếu nhấn mạnh sự đoàn kết và quyết tâm chung.

cap-doi-trong-dem-giao-thua-tai-kiev-ukraine-anh-reuters-6219.jpeg
Cặp đôi trong đêm Giao thừa tại Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters

Ukraine: Tổng thống Volodymyr Zelenskiy trong bài phát biểu đầu năm mới cho biết, Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn trong việc vượt qua những khó khăn nghiêm trọng, trong bối cảnh cuộc chiến với Nga đã kéo dài gần 2 năm. Ông đề cập đến từ "chiến tranh" 14 lần trong bài phát biểu dài 20 phút.

Trung Quốc: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phát biểu hôm 31/12/2023 trong bài phát biểu trên truyền hình nhân dịp Năm mới, cho biết nước này sẽ củng cố và nâng cao xu hướng phục hồi kinh tế tích cực vào năm 2024, đồng thời duy trì phát triển kinh tế trong dài hạn với những cải cách sâu sắc hơn.

Triều Tiên: Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng 3 vệ tinh do thám mới, chế tạo máy bay không người lái quân sự và tăng cường kho vũ khí hạt nhân vào năm 2024, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định chính sách của Mỹ đang khiến chiến tranh trở thành điều không thể tránh khỏi.

hinh-anh-duoc-trinh-chieu-tai-dai-lo-champs-elysees-paris-phap-trong-dem-giao-thua-anh-reuters-4781.jpeg
Hình ảnh được trình chiếu tại đại lộ Champs Elysees, Paris, Pháp trong đêm Giao thừa. Ảnh: Reuters

Pháp: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bài phát biểu trên truyền hình trước lễ đón năm mới cho biết năm 2024 sẽ là “năm của niềm kiêu hãnh nước Pháp của chúng ta” được đánh dấu bằng Thế vận hội Mùa hè Olympic Paris 2024 và việc mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà sau trận hỏa hoạn kinh hoàng.

Đức: Thủ tướng Olaf Scholz cho biết trong bài phát biểu cuối năm truyền thống của mình rằng, năm 2023 có “rất nhiều khổ đau và đổ máu”, nhưng hứa rằng “chúng tôi tại nước Đức sẽ vượt qua điều này”.

phao-hoa-tai-london-eye-trong-le-mung-nam-moi-o-anh-anh-reutrers-7788.jpeg
Pháo hoa tại London Eye trong lễ mừng Năm mới ở Anh. Ảnh: Reuters

Anh: London chào đón năm mới với tiếng chuông của tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng, pháo hoa và màn trình diễn những tin tức nổi bật bao gồm lễ đăng quang của Vua Charles.

thoi-khac-giao-thua-buoc-sang-nam-moi-2024-tai-quang-truong-thoi-dai-new-york-my-hom-1-1-2024-anh-reuters-2-3834.jpeg
Thời khắc Giao thừa bước sang năm mới 2024 tại Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ hôm 1/1/2024. Ảnh: Reuters

Mỹ: Tại New York, hàng chục nghìn người tập trung tại Quảng trường Thời đại ở Manhattan để xem lễ thả quả cầu thắp sáng vào lúc nửa đêm, sau các buổi biểu diễn theo lịch trình của các nhạc sĩ bao gồm Megan Thee Stallion và LL Cool J.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông hy vọng những người vui hội nhận ra “chúng tôi đang ở vị thế tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới để lãnh đạo thế giới”.

Brazil: Một màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bãi biển Copacabana của Rio de Janeiro, nơi gần 2 triệu người tụ tập để chào đón năm mới.

Tin mới