Thế giới trong tuần qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong vòng 7 ngày qua. 

1. Liên minh châu Âu (EU) quyết định gia hạn trừng phạt Nga

Ngày 21/12, EU đã nhất trí kéo dài thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga do sự can dự của nước này vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước đó, Nga đã quyết định áp dụng quy chế tối huệ quốc (MFN) thay vì hiệp định khu vực thương mại tự do với Ukraine, cũng như áp dụng các biện pháp đáp trả kinh tế đối với nước láng giềng này từ đầu năm 2016.
Bên ngoài trụ sở của EU tại thủ đô Brussels, Bỉ - Ảnh: Reuters
Bên ngoài trụ sở của EU tại thủ đô Brussels, Bỉ - Ảnh: Reuters

2. Iraq đẩy mạnh tấn công nhằm giải phóng thành phố Ramadi từ IS

Ngày 22/12, Bộ chỉ huy các chiến dịch hỗn hợp của Iraq tuyên bố lực lượng an ninh đã mở một cuộc tấn công lớn nhằm giành lại toàn bộ thành phố Ramadi bị IS chiếm đóng từ tháng 5. Việc giành lại Ramadi sẽ trở thành một trong những chiến thắng quan trọng nhất của các lực lượng vũ trang Iraq kể từ khi nhóm phiến quân này chiếm 1/3 lãnh thổ Iraq trong năm 2014.

Quân đội Iraq trên đường tiền vào giải phóng thành phố Ramadi. (Nguồn: Reuters)
Quân đội Iraq trên đường tiền vào giải phóng thành phố Ramadi. (Nguồn: Reuters)

3.Tàu Trung Quốc lần thứ 34 vào gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản ngày 22/12 cho biết họ đã phát hiện một tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc được trang bị súng đại bác đang hoạt động ở khu vực tiếp giáp ngay bên ngoài vùng lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku tranh chấp, mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông. Đây là lần xâm nhập lần thứ 34 trong năm nay. 

Một tàu Trung Quốc gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: AFP)
Một tàu Trung Quốc gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: AFP)

4. Lãnh đạo Nga - Ấn Độ ra tuyên bố chung về vấn đề Syria và Ukraine.

Ngày 24/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra tuyên bố chung, nêu rõ việc Nga và Ấn Độ kiên quyết bày tỏ ủng hộ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Nga và Ấn Độ cũng hoan nghênh các tiến bộ đạt được trong lĩnh vực an ninh, bao gồm việc tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Đông Nam Ukraine, cũng như việc ký thỏa thuậ n rút vũ khí hạng nhẹ (cỡ nòng nhỏ hơn 100mm) khỏi đường giới tuyến giữa các bên. 
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: Sputnik)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: Sputnik)

5. Giáo hoàng chủ trì lễ Giáng Sinh với 1,2 tỉ người tham dự

Chủ trì buổi lễ Giáng sinh tại Tòa thánh Vatican với sự tham dự của 1,2 tỉ tín đồ đạo Thiên chúa hôm 24-12, Giáo hoàng Francis kêu gọi để Chúa bước vào cuộc sống nhằm chiến đấu với tội ác và tham nhũng. Đây là mùa giáng sinh thứ 2 của Giáo hoàng Francis, vị giáo hoàng ngoài châu Âu đầu tiên trong 1.300 năm, được bầu chọn hồi năm ngoái.

Giáo hoàng chủ trì buổi lễ Giáng sinh. Ảnh: EPA
Giáo hoàng chủ trì buổi lễ Giáng sinh. Ảnh: EPA

6. Thủ tướng Ấn Độ bất ngờ đến thăm Pakistan

Ngày 25/12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Kabul trong chuyến thăm chính thức Afghanistan một ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Ấn Độ đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani để thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có an ninh và hợp tác song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ đến Pakistan trong hơn 10 năm qua. 
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 Phương Thảo

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới