Theo chân đội truy vết Covid của Công an TP Vinh

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên, một đội công tác của Công an thành phố Vinh được thành lập để thực hiện một nhiệm vụ ngoài ngành đặc biệt quan trọng: truy vết các ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19.
Ảnh: Thành Cường
Để đảm bảo truy vết được nhanh chóng, chính xác, ngay khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn thành phố Vinh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã đưa lực lượng an ninh vào cuộc. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Tổ truy vết của Công an thành phố Vinh được thành lập gồm 38 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí Thượng tá Trần Đình Vinh – Phó Trưởng Công an thành phố làm tổ trưởng. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Bất kể ngày đêm, tổ truy vết thực hiện công tác điều tra lịch trình di chuyển, tiếp xúc của ca nhiễm, nghi nhiễm một cách nhanh chóng, chính xác nhất. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Sáng 4/7, nhận được thông tin có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV2 tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, tổ công tác truy vết lập tức lên đường. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ca nhiễm Covid-19 lần này là ông N.V.P, chồng của bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 24/6, bệnh nhân N.V.P được cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 04/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, chuyển CDC Nghệ An xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS - CoV- 2. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Thiếu tá Trần Hồng Quân - Tổ phó Tổ Truy vết F0 cùng 2 thành viên khác trong tổ và 2 cán bộ CDC tỉnh trực tiếp gặp bệnh nhân N.V.P để thực hiện truy vết. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tất cả lịch trình di chuyển, tiếp xúc của trường hợp F0 được 2 thành viên trong tổ ghi lại chi tiết và cẩn thận. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Để đảm bảo an toàn, trong quá trình làm việc với F0, tổ truy vết thường xuyên xịt hóa chất khử khuẩn không khí và những nơi các bộ phận cơ thể có thể tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Ảnh: Thành Cường
Trước khi ra khỏi khu vực cách ly tập trung, toàn bộ đồ bảo hộ và các vật dụng mang theo bị loại bỏ, tổ truy vết được khử khuẩn toàn thân. Giấy ghi thông tin truy vết được sao chụp lại trước khi tiêu hủy để đảm bảo không có các yếu tố có thể gây lây nhiễm dịch bệnh khi đưa ra ngoài khu cách ly. Ảnh: Thành Cường
Trước khi ra khỏi khu vực cách ly tập trung, toàn bộ đồ bảo hộ và các vật dụng mang theo bị loại bỏ, tổ truy vết được khử khuẩn toàn thân. Giấy ghi thông tin truy vết được sao chụp lại trước khi tiêu hủy để đảm bảo không có các yếu tố có thể gây lây nhiễm dịch bệnh khi đưa ra ngoài khu cách ly. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Tính đến ngày 5/7, riêng trên địa bàn thành phố Vinh, tổ đã truy vết 84 trường hợp là F0, 2.220 trường hợp F1 và 7.405 trường hợp F2, trong đó liên quan đến chợ đầu mối có 30 F0, 688 F1 và 2.373 F2. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Dựa trên nguồn thông tin, đặc biệt nguồn thông tin khai thác trực tiếp về lịch trình di chuyển, quá trình tiếp xúc từ các ca nhiễm, nghi nhiễm của tổ truy vết, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh có thể xác định được nguồn gốc lây, xác định được tâm điểm của dịch để tổ chức phong tỏa kịp thời; cách ly triệt để các trường hợp F1, F2, góp phần không nhỏ trong công tác phòng, chống dịch, ngăn ngừa được các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng. Ảnh: Thành Cường

Tin mới