Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An: Vẫn còn những điểm vướng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đầu năm, các nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An. Mặc dù vậy, vẫn còn những điểm vướng trên dự án trọng điểm này cần xử lý sớm để đảm bảo tiến độ đề ra. 

Cầu Hưng Đức - công trình trọng điểm trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đến nay đối với phần cầu dẫn trên cạn đã cơ bản hoàn thành khoảng 60% các mố, trụ. Các nhà thầu đang thi công hoàn thiện các trụ còn lại và các nhịp giữa sông theo thiết kế, các đơn vị cũng đã khoan được trên 24.000m cọc khoan nhồi (đạt 81%)…

Máy móc, công nhân tập trung thi công cầu Hưng Đức. Ảnh: Q.A

Máy móc, công nhân tập trung thi công cầu Hưng Đức. Ảnh: Q.A

Các công trình chính như: hầm Thần Vũ dài 1.131m; 22 cầu dọc tuyến với tổng chiều dài 6.308m, 8 cầu vượt ngang với tổng chiều dài 1.796m...Tại công trình hầm Thần Vũ (Diễn Châu) đã có những bước tiến mới về tiến độ so với trước Tết

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công hầm Thần Vũ đoạn qua Diễn Châu. Ảnh: Trân Châu

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công hầm Thần Vũ đoạn qua Diễn Châu. Ảnh: Trân Châu

Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã được cấp phối đá dăm loại I đạt 16,7/50km; cấp phối gia cố xi măng đã thi công được 5,7km...

Đối với Gói thầu xây lắp 2, các nhà thầu đã tích cực huy động thiết bị, triển khai thi công. Sản lượng tăng nhanh và đang dần bù lại tiến độ bị chậm. Nút thắt về vận chuyển, điều phối vật liệu trên thực địa đã được tháo gỡ, đã thông xe cầu Hoàng Mai 2 từ ngày 01/12/2022 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Máy móc làm việc hết công suất trên các công trường. Ảnh: Q.A

Máy móc làm việc hết công suất trên các công trường. Ảnh: Q.A

Mặc dù không khí ra quân thi công cao dự án tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Nghệ An diễn ra rất sôi nổi trên các công trường, tuy nhiên tại các đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu hay Diễn Châu - Bãi Vọt vẫn đang tồn tại nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Tại đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, khó khăn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Vẫn còn một số điểm vướng mắc tại các địa phương gồm TX. Hoàng Mai, Diễn Châu, Yên Thành đang được chính quyền địa phương, các đơn vị gấp rút giải quyết.

Cầu vượt Diễn Đoài giao với Cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn huyện Diễn Châu. Ảnh: Q.A

Cầu vượt Diễn Đoài giao với Cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn huyện Diễn Châu. Ảnh: Q.A

Tại TX. Hoàng Mai, dự án còn vướng đường ống nước D800 chưa được di dời. Ông Nguyễn Bá Thế - Trưởng phòng Quản lý đô thị TX. Hoàng Mai cho biết: Đường ống nước này nằm ngay cầu vượt Quốc lộ 48D, thuộc địa phận xã Quỳnh Vinh. Hiện nay, thị xã và các đơn vị đã thống nhất phương án kỹ thuật để chuẩn bị di dời đường ống này, phía công ty cấp nước cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư, đường ống để triển khai việc di dời đảm bảo. Dự kiến trong tháng 3/2023 sẽ hoàn thành việc di dời đường ống, hoàn trả mặt bằng cho Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Trên địa bàn huyện Diễn Châu hiện còn vướng 6 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại phạm vi đường dẫn đầu cầu vượt ngang Diễn Đoài. Chính quyền huyện Diễn Châu cho biết, trong 6 hộ dân có 2 hộ đang khiếu nại về công trình trên đất nông nghiệp, các hộ còn lại chưa đồng nhất với phương án đền bù.

“Thời gian tới, khi tỉnh ban hành giá đất đền bù và quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với 2 hộ gia đình, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, nếu như các hộ không tuân thủ sẽ phải lập hồ sơ cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cho dự án” - đại diện lãnh đạo huyện Diễn Châu cho biết.

Một số hộ dân tại đường dẫn cầu vượt ngang Diễn Đoài, Diễn Châu chưa bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: Q.A
Một số hộ dân tại đường dẫn cầu vượt ngang Diễn Đoài, Diễn Châu chưa bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: Q.A

Đối với các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu hiện còn vướng vị trí đường điện cao thế tại xã Đô Thành và Quỳnh Lâm, chính quyền địa phương cùng ngành Điện đang phối hợp giải quyết.

Trên toàn đoạn tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt vẫn còn những khó khăn khác như một số mặt bằng chưa giải phóng được do đang vướng mắc công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện cao, trung, hạ thế; một số ngôi mộ...

Tại vị trí khớp nối với dự án thành phần Bãi Vọt - Hàm Nghi (giai đoạn 2021-2025) hiện nay chưa duyệt thiết kế, chưa đủ thủ tục triển khai. Ngoài ra, thời gian vừa qua biến động tăng giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng cũng như các mỏ vật liệu chưa đáp ứng nhu cầu về trữ lượng, công suất khai thác.

Thi công cầu Ố Ồ đoạn qua huyện Nghi Lộc. Ảnh: Q.A
Thi công cầu Ố Ồ đoạn qua huyện Nghi Lộc. Ảnh: Q.A

Cuối năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã đi thị sát tuyến cao tốc Bắc - Nam, giao cho Ban Quản lý dự án căn cứ kế hoạch hoàn thành dự án, chỉ đạo các nhà thầu lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các khối lượng, hạng mục công việc còn lại theo ngày/tuần/tháng của từng gói thầu; trên cơ sở đó, chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp... bảo đảm hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Tin mới