Thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) kỷ niệm 30 năm thành lập

(Baonghean.vn) – Sáng 23/8, Thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (1986 – 2016).

Là địa danh nằm trên trục đường thiên lý  Bắc – Nam, từ xa xưa, Quán Hành được hình thành là điểm đỗ của tàu hỏa để đón, trả khách và hàng hóa. Những năm (1960 – 1965), vùng đất Quán Hành được xây dựng thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Nghi Lộc. Sau khi đất nước thống nhất, thương mại, dịch vụ trên vùng đất Quán Hành phát triển trở lại.

Đến năm 1986, trước yêu cầu phát triển của huyện Nghi Lộc và nhằm đẩy nhanh quá trình đô thị hóa các khu vực nông thôn, thị trấn Quán Hành được thành lập – trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Ông Đặng Khắc Binh - Chủ tịch UBND Thị trấn Quán Hành đọc diễn văn tại buổi lễ
Ông Đặng Khắc Bình - Chủ tịch UBND Thị trấn Quán Hành đọc diễn văn tại buổi lễ.

Năm 2007, thị trấn Quán Hành được mở rộng trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Nghi Long, Nghi Trung, Nghi Hoa và Nghi Diên. Thị trấn Quán Hành được đầu tư, nhằm đáp ứng thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của huyện; tạo thành đô thị trong hệ thống phát triển vùng đô thị “Vinh – Nghi Lộc – Cửa Lò”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu và đông đảo nhân dân thị trấn Quán Hành tham dự buổi lễ

Sau 30 xây dựng và trưởng thành, bộ mặt thị trấn Quán ngày càng đổi mới; hạ tầng giao thông được đầu tư với 5 tuyến dọc (Bắc – Nam) và 13 tuyến ngang (Đông – Tây), đi lại, giao thương thuận tiện.

Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cũng theo đó phát triển đồng bộ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năm 2016, tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm tới 69% (đạt 120 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 12%/ năm, tổng sản lượng lương thực đạt trên 1.600 tấn/ năm. Mức bình quân thu nhập đầu người đạt gần 40 triệu đồng/ người/năm. 

Giờ ra chơi của các cháu Trường Mầm non Thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc).
Giờ vui chơi của các cháu Trường Mầm non Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc (Ảnh tư liệu)

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa trên địa bàn được quan tâm đầu tư, nhờ đó đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, có 8/10 khối xóm đạt đơn vị văn hóa, 87% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ngăn ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Các tập thể, cá nhân vinh dự được đón nhận bằng khen của UBND tỉnh
Các tập thể, cá nhân vinh dự được đón nhận bằng khen của UBND tỉnh

Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh. Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Nghi Lộc đã tặng Đảng bộ và nhân dân thị trấn Quán Hành bức trướng nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.

Nguyệt Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới