Thiết kế thuyền như căn nhà, neo đậu trên sông để đánh bạc

Để đối phó với lực lượng công an, Thành đã sử dụng một chiếc thuyền xi măng lớn, được thiết kế như một căn nhà 2 gian neo đậu trên sông để đánh bạc.

Mới đây, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã đấu tranh triệt xóa một sới bạc có tổ chức, bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Theo đó, sau một thời gian trinh sát, lập án đấu tranh, đến khoảng 15h ngày 15/12, Công an huyện Yên Định đã bí mật áp sát một chiếc thuyền đang neo đậu trên sông Mã, cách bờ khoảng 50m ở khu vực ngã ba Bông, thuộc địa phận thôn Phú Khang, xã Định Công, huyện Yên Định (Thanh Hóa). 

Chiếc thuyền được sử dụng tổ chức đánh bạc.
Chiếc thuyền được sử dụng tổ chức đánh bạc. 
Tại hiện trường, công an đã bắt giữ 16 đối tượng (15 đối tượng đều trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, 1 đối tượng trú tại TP. Đà Nẵng), thu giữ bộ bát đĩa, 4 con vị (sắc), 1 bộ đột quân vị và gần 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận, người đứng ra tổ chức sới bạc này là Nguyễn Văn Thành (SN 1972, trú tại xã Định Công, huyện Yên Định).

Đối tượng Nguyễn Văn Thành - người đứng ra tổ chức sới bạc.
Đối tượng Nguyễn Văn Thành - người đứng ra tổ chức sới bạc.
Để đối phó với lực lượng Công an, Thành đã sử dụng một chiếc thuyền xi măng lớn, được thiết kế như một căn nhà 2 gian neo đậu trên sông Mã thuộc khu vực bến đò Bông, xã Định Công cách bờ khoảng 50m. Sau khi tụ tập được các con bạc, Thành sử dụng thuyền nhỏ để đưa đón các con bạc từ trên bờ ra thuyền xi măng lớn để đánh bạc. Mỗi lần lên thuyền để tham gia đánh bạc, các đối tượng đều phải nộp cho Thành từ 300 - 500 nghìn đồng.  

Trong quá trình tổ chức sới bạc, Thành là người đứng ra thu tiền tổ chức cũng như cho vay tiền nếu con bạc có nhu cầu và phân công người canh gác cụ thể.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin mới