Thời tiết 22/1: Không khí lạnh gây mưa to và rét ở Trung bộ

(Baonghean.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to.

Đêm qua (21/01), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có mưa; riêng các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo: Ngày và đêm nay (22/01), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 15-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Những ngày rét đậm, bà con đốt lửa sưởi ấm cho bò sữa. Ảnh tư liệu: Quang An
Những ngày rét đậm, bà con đốt lửa sưởi ấm cho bò sữa. Ảnh tư liệu: Quang An

Hiện nay (22/01), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (22/01) khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ đêm nay (22/01), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-4,5m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  

Ngoài ra, trên vùng biển miền Trung Phi-líp-pin có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Hồi 01 giờ sáng nay (22/01), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông. Nhận định trong 2-3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 22/1:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét đậm. Độ ẩm từ 50-75%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 18oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 10oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Độ ẩm từ 50-83%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, riêng phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc (Đà Nẵng-Bình Định) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; phía Nam có nơi 22-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía Nam 27 - 30oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Tin mới