Thủ khoa học sinh giỏi tỉnh lớp 9 chia sẻ cách học môn Giáo dục công dân hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Học tốt nhiều môn, nhưng em Trịnh Minh Châu - học sinh Trường THCS Diễn Tháp (Diễn Châu) đã chọn môn Giáo dục công dân để dự thi học sinh giỏi.

Bằng sự nỗ lực mà trên hết là đam mê với môn học, Trịnh Minh Châu đã trở thành thủ khoa môn Giáo dục công dân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2023-2024 với số điểm 17,50.

Sau khi có kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9, thầy trò Trường THCS Diễn Tháp hân hoan đón niềm vui, niềm tự hào khi lần đầu nhà trường có thủ khoa ở kỳ thi này.

bna-1-6408.jpg
Chân dung thủ khoa môn Giáo dục công dân Trịnh Minh Châu. Ảnh: Mai Giang

Kết quả này đã làm cho Minh Châu càng thêm yêu thích môn Giáo dục công dân và khẳng định lựa chọn theo đuổi môn học mình đam mê là rất đúng đắn.

Em Trịnh Minh Châu chia sẻ: “Bước vào năm học lớp 9, em nhận ra mình có niềm đam mê với môn Giáo dục công dân. Chưa bao giờ em cho đây là môn phụ, vì với em, đây là môn học giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh cũng như giúp chúng em sống và làm việc theo pháp luật. Đây cũng là lý do em chọn môn Giáo dục công dân để dự thi học sinh giỏi”.

Gia đình có 5 anh chị em, hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng Minh Châu luôn chăm chỉ học hành. Ở nhà, em là người con ngoan, hiếu thảo. Em đã sắp xếp hợp lý thời gian biểu học tập để phụ giúp mẹ việc nhà, để bố mẹ an tâm lo kinh tế gia đình.

bna-2-9845.jpg
Minh Châu thường xuyên phát biểu trong các giờ học. Ảnh: Mai Giang

Từ năm lớp 6 đến nay, em luôn là học sinh giỏi toàn diện. Em đã được các thầy cô chọn thi môn Toán nhưng em xin được tham gia thi môn Giáo dục công dân vì em rất tự tin với môn học này.

Cô Phạm Thị Bích Thảo - giáo viên dạy môn Giáo dục công dân chia sẻ: Đầu năm học, Châu đăng ký vào đội tuyển học sinh giỏi trường và được giáo viên tiếp tục bồi dưỡng kiến thức. Trong quá trình học tập, em cố gắng nắm chắc kiến thức thầy cô truyền đạt; học, hiểu cùng với vận dụng thực tế từ ngoài xã hội đã giúp em ngày càng học tốt môn này hơn.

bna-6-7673.jpg
Ban giám hiệu nhà trường cùng chung niềm vui với các học sinh giỏi tỉnh. Ảnh: Mai Giang

Trong quá trình học tập, Minh Châu luôn nhận được cảm tình đặc biệt của thầy cô giáo và các bạn cùng lớp. Bởi bên cạnh thành tích học tập thì một phần quan trọng là bằng sự am hiểu của mình thông qua môn Giáo dục công dân, Minh Châu đã tham gia hoà giải, phân tích đúng sai khi xuất hiện các mâu thuẫn phát sinh trong lớp. Em cũng được thầy cô tin tưởng giao tham gia các buổi tuyên truyền về Luật An toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội...

Cũng theo Châu, qua xử lý những câu hỏi về tình huống trong cuộc sống đã giúp em tích lũy thêm kiến thức, có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống và rèn luyện bản thân để trở thành công dân tốt. Từ sự chăm chỉ học tập cùng với vốn kiến thức được tích lũy, bên cạnh đó là sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, Châu đã tự tin tham gia cuộc thi và đạt kết quả cao nhất. Yêu thích môn học giáo dục làm người, thấm nhuần câu “tiên học lễ, hậu học văn”, Minh Châu xác định muốn trở thành con người có ích cho xã hội, trước tiên phải rèn luyện thật tốt về đạo đức, nhân cách.

Minh Châu chia sẻ: “Đối với em, Giáo dục công dân là môn học thú vị. Những giá trị mà môn học này mang lại không chỉ là kiến thức trong học tập mà còn vận dụng vào cuộc sống. Như có lần bố mẹ em mâu thuẫn, với trách nhiệm là người con trong gia đình và những hiểu biết thông qua môn Giáo dục công dân, em đã có ý kiến với bố mẹ, phân tích, khẳng định vai trò của các con là cầu nối tạo không khí hoà thuận trong gia đình. Hay khi em của em có những hành động chưa đúng khi tham gia giao thông thì em cũng phân tích, dẫn chứng cụ thể để thuyết phục em có hành động đúng đắn”.

Nhận xét về học trò mình, cô giáo Phạm Thị Bích Thảo - giáo viên môn Giáo dục công dân cho biết: Kiến thức về môn học này của Châu rất chắc, cách viết mạch lạc, rõ ý và am hiểu rộng về các vấn đề xã hội, có thái độ nghiêm túc trong học tập. Em có suy nghĩ rất chín chắn, sâu sắc nên khi tham gia giải quyết các tình huống trên lớp rất được các bạn đồng tình. Với mỗi bài học, em không chỉ nghiên cứu kỹ trong sách giáo khoa mà còn sưu tầm tài liệu. Những tình huống khó, em mạnh dạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2023-2024, Trường THCS Diễn Tháp có 3 học sinh tham gia thì cả 3 em đều đạt giải. Ngoài thủ khoa môn Giáo dục công dân Trịnh Minh Châu thì còn có em Ngô Thị Bảo Ngọc đạt giải Nhì môn Giáo dục công dân và em Nguyễn Thị Kim Ngân giải Nhì môn Lịch sử. Đây là thành tích cao mà nhà trường đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh; trở thành động lực để thầy và trò nhà trường đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu gặt hái thêm nhiều thành tích.

Thầy Lê Xuân Lợi – Hiệu trưởng Trường THCS Diễn Tháp

Tin mới