Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó tại huyện Hưng Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thực hiện chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, sáng 17/6, đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hưng Nguyên.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh; Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học ở Hưng Nguyên. Ảnh: Hồ Hòe

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học ở Hưng Nguyên. Ảnh: Hồ Hòe

Tại chương trình, đoàn đã trao 230 suất quà với tổng trị giá 185 triệu đồng được trích từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Xuân Lam và Hưng Tây.

Đoàn trao tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo vượt khó ở Hưng Nguyên. Ảnh: Hồ Hòe

Đoàn trao tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo vượt khó ở Hưng Nguyên. Ảnh: Hồ Hòe

Theo đó, tại xã Xuân Lam, đoàn đã trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất 1.000.000 đồng cho 50 trẻ em học sinh nghèo hiếu học; 20 xe đạp mỗi xe trị giá 1.750.000 đồng cho 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tại xã Hưng Tây, đoàn cũng trao tặng 50 suất học bổng mỗi suất 1.000.000 đồng cho 50 trẻ em học sinh nghèo hiếu học; 10 xe đạp mỗi xe trị giá 1.750.000 đồng cho 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng xe đạp. Ảnh: Hồ Hòe

Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng xe đạp. Ảnh: Hồ Hòe

Ngoài ra, mỗi em nhỏ được nhận học bổng và xe đạp dịp này còn được nhận 1 phần quà (gồm bánh, kẹo, sữa,…).

Chương trình trao quà của Thứ trưởng Bộ Lao động TB&XH và các đại biểu Trung ương cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hưng Nguyên là hoạt động có ý nghĩa to lớn nhằm động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống; phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích trong tương lai.

Ngày mai, 18/6, đoàn tiếp tục làm việc tại huyện Nghi Lộc và trao tặng 100 suất học bổng và quà cho 100 trẻ em nghèo vượt khó tại đây./.

Tin mới