Thủ tướng Đức Scholz khó chịu trước sự mất cân bằng trong hỗ trợ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Đức Olaf Scholz khó chịu vì sự mất cân bằng trong viện trợ của phương Tây cho Ukraine, ấn phẩm Tagesspiegel viết.

"Scholz rất khó chịu vì thiếu sự cân bằng giữa những gì Ukraine thực sự cần bây giờ và cuộc tranh luận về tên lửa Taurus. Thứ mà Lực lượng vũ trang Ukraine thiếu là đạn dược", ấn phẩm cho biết.

Ngày hôm trước, Scholz nói rằng, Đức sẽ không cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev để không bị lôi kéo vào cuộc xung đột.

duc-8845.jpg
Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Loại trừ việc cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev

"Dưới bất kỳ góc độ nào chúng tôi cũng không thể liên kết với những mục tiêu mà hệ thống này sẽ đạt tới" - Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói với các phóng viên ở Berlin.

Theo lời ông, để sử dụng Taurus cần sự hướng dẫn của các chuyên gia Đức, nhưng cho đến nay ở Đức vẫn áp dụng nguyên tắc là không một người lính Đức nào được đặt chân lên đất Ukraine. Vì nguyên nhân này, chủ đề cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự của Đức.

Tin mới