Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Nghiêm cấm lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế'

(Baonghean.vn) - Sáng 23/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Năm 2016, Bộ, Ngành Tư pháp đã khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Việc xây dựng, hoàn thiện các VBQPPL tiếp tục được chú trọng đầu tư nguồn lực, với nhiều quy định bảo đảm tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; giảm mạnh tình trạng “nợ đọng” văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Công tác hành chính tư pháp, nhất là áp dụng thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh và cấp sổ định danh cá nhân, gắn với triển khai Luật hộ tịch bước đầu đạt hiệu quả, kịp thời phục vụ nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành Tư pháp năm 2016. Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của ngành như việc lập chương trình xây dựng pháp luật chưa đạt hiệu quả cao, việc thực thi pháp luật chưa nghiêm dẫn đến tình trạng “nhờn luật”, thủ tục hành chính còn phức tạp,…

Do đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ, Ngành Tư pháp trong thời gian tới cần nỗ lực hơn nữa, chủ động, bám sát chủ trương về xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt cần chú trọng xây dựng hệ thống pháp luật đảm bảo tính ổn định, minh bạch, khả thi; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; nghiêm cấm lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính,…

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo các Bộ, ngành khắc phục những tồn tại, trùng chéo đang tồn tại hiện nay; các ngành cần có giải pháp thực thi hiệu quả để công tác tư pháp đảm bảo yêu cầu đặt ra. 

Trên cơ sở chỉ đạo hội nghị của Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến thảo luận của lãnh đạo địa phương, Bộ, Ngành Tư pháp xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nguồn lực để thực hiện trong năm 2017 như: Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan tư pháp, pháp chế từ Trung ương đến địa phương; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các dự án luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo đảm bảo tiến độ, chất lượng; xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2020; tham mưu giúp Chính phủ kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hội nhập quốc tế, đàm phán, ký kết, thực hiện điều ước quốc tế,…

cán bộ tư pháp hướng dẫn kê khai cho người dân
Cán bộ tư pháp hướng dẫn kê khai cho người dân. Ảnh tư liệu. 

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp cũng công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tư pháp năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017./. 

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới