Thượng nghị sĩ Nga giải thích điều sẽ xảy ra với Ukraine sau căng thẳng ở Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Ưu tiên của Ukraine trong nền chính trị phương Tây sẽ giảm đi trong bối cảnh leo thang ở Israel, Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov bày tỏ quan điểm trên Telegram.

Theo ý kiến của ông, hiện giờ Mỹ sẽ phải hoạt động trên “hai mặt trận” - Ukraine và Israel, nếu không thì “mọi người sẽ bị thuyết phục” rằng Mỹ không thể chịu nổi gánh nặng “lãnh đạo toàn cầu”.

"Nhưng dù họ có cố gắng hành động theo cả hai hướng như thế nào đi chăng nữa thì ưu tiên của Ukraine trong chính sách của phương Tây chắc chắn sẽ giảm đi. Trung Đông đang bùng cháy một cách thật sự nghiêm trọng" - thượng nghị sĩ Nga nhấn mạnh.

"Mỹ đảm nhận quá nhiều nghĩa vụ trên khắp thế giới. Đây là trường hợp điển hình của một đế quốc đang phải đối mặt với vô số thách thức và ngày càng phải căng mình ra để thể hiện sức mạnh", thượng nghị sĩ kết luận.

anh 1.jpg
Tiêm kích F-18 trên tàu sân bay USS Gerald R.Ford. Ảnh: Getty

Trong diễn biến khác liên quan, Lầu Năm Góc đang phái một nhóm tàu sân bay tấn công đến Đông Địa Trung Hải như một dấu hiệu hỗ trợ cho Israel trong bối cảnh nước này đang diễn ra cuộc chiến với phiến quân Palestine. Hạm đội do tàu sân bay USS Gerald R. Ford dẫn đầu và bao gồm 5 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, Washington cũng sẽ cung cấp đạn dược và các thiết bị quân sự khác cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Ông Austin khẳng định: “Việc tăng cường thế trận lực lượng chung của chúng tôi, bên cạnh sự hỗ trợ vật chất mà chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho Israel, nhấn mạnh sự hỗ trợ kiên quyết của Mỹ đối với Lực lượng Phòng vệ Israel và người dân Israel”.

Tổng thống Joe Biden trước đó đã hứa sẽ cung cấp “tất cả các phương tiện hỗ trợ thích hợp” cho Israel, quốc gia đang hứng chịu cuộc tấn công bất ngờ của Hamas và các nhóm Palestine khác vào sáng 7/10.

Mặc dù IDF cảm ơn sự hỗ trợ của Mỹ nhưng Marwan Bishar, nhà phân tích chính trị hàng đầu của Al Jazeera, lập luận rằng việc điều động một nhóm tàu sân bay sẽ dẫn đến "leo thang lớn". Bishar nhận định: “Ý tưởng củng cố vũ khí ở Trung Đông vào thời điểm này thật nguy hiểm".

Các nhóm phiến quân bắt đầu cuộc tấn công vào nhà nước Do Thái bằng cách xâm nhập Israel từ Gaza bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không. Khoảng 2.500 quả tên lửa đã được phóng đi, nhiều binh sĩ và dân thường Israel thiệt mạng. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích vào Gaza và tái triển khai quân theo hướng biên giới phía Nam.

Chính phủ Israel đã chính thức tuyên bố tình trạng chiến tranh trong ngày 8/10, viện dẫn Điều 40 của Luật Cơ bản. Theo các quan chức của cả hai bên, hơn 700 người Israel và ít nhất 413 người Palestine đã thiệt mạng kể từ sáng 7/10./.

Tin mới