Tình nguyện viên huyện Thanh Chương 'ship' bài tận nhà cho học sinh

(Baonghean.vn) - Gần 1 tháng qua, Đội Thanh niên tình nguyện ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn xã Thanh Giang (Thanh Chương) miệt mài mang bài tập đến từng nhà cho học sinh, giúp những em học sinh nghèo, không có điều kiện học online được ôn luyện kiến thức.
 Ảnh 1: Dịch Covid-19, làm cho học sinh phải nghỉ học. Ở nông thôn, nhiều em không có điều kiện được tiếp xúc với công nghệ thông tin, học trực tuyến. Vì vậy nhà trường phối hợp cùng Đoàn xã Thanh Giang đã có hình thức ra đề bài tập và hướng dẫn cách tự học ở nhà cho các em.
Dịch Covid-19, làm cho học sinh phải nghỉ học. Ở nông thôn, nhiều em không có điều kiện được tiếp xúc với công nghệ thông tin, học trực tuyến. Vì vậy, nhà trường phối hợp cùng Đoàn xã Thanh Giang có hình thức ra đề bài tập và hướng dẫn cách tự học ở nhà cho các em. Trường THCS Thanh Giang có 211 học sinh/4 khối. Hình thức học này áp dụng cho 9 môn học (Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, tiếng Anh, Sinh học). Học sinh nhận bài vào chiều thứ Ba và nộp bài vào ngày thứ Bảy hàng tuần. Ảnh: Diệp Phương
Ảnh 6,7: Sau khi các bộ đề được thầy cô từng bộ môn chuẩn bị xong, đội Đội Thanh niên tình nguyện ứng phó chống dịch Covid19 của Đoàn xã Thanh Giang sẽ đến từng nhà các em học sinh để phát đề bài và thu bài làm của các em nộp lại cho nhà trường mỗi tuần.
Sau khi các bộ đề được thầy, cô từng bộ môn chuẩn bị xong, Đội Thanh niên tình nguyện ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn xã Thanh Giang sẽ đến từng nhà học sinh để phát đề bài và thu bài làm của các em nộp lại cho nhà trường. Ảnh: Diệp Phương
“Hình thức học này tuy không được nghe thầy cô giảng bài trực tiếp như học trực tuyến, nhưng làm bài tập, tự học sẽ thúc đẩy sự tìm tòi, nêu cao khả năng tinh thần tự học của các em học sinh. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo của các anh chị tình nguyện viên Đoàn xã mà việc học của các em trong mùa dịch cũng thuận tiện hơn rất nhiều.”, cô Nguyễn Thị Tiên - Hiệu trưởng trường THCS Thanh Giang chia sẻ.
“Tuy không được nghe thầy, cô giảng bài trực tiếp như học trực tuyến, nhưng làm bài tập, tự học sẽ thúc đẩy sự tìm tòi, nêu cao khả năng tinh thần tự học của học sinh. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo của các anh, chị tình nguyện viên Đoàn xã mà việc học của các em trong mùa dịch cũng thuận tiện hơn rất nhiều", cô Nguyễn Thị Tiên - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Giang chia sẻ. Ảnh: Diệp Phương
“Hình thức học này tuy không được nghe thầy cô giảng bài trực tiếp như học trực tuyến, nhưng làm bài tập, tự học sẽ thúc đẩy sự tìm tòi, nêu cao khả năng tinh thần tự học của các em học sinh. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo của các anh chị tình nguyện viên Đoàn xã mà việc học của các em trong mùa dịch cũng thuận tiện hơn rất nhiều.”, cô Nguyễn Thị Tiên - Hiệu trưởng trường THCS Thanh Giang chia sẻ.

Đội Thanh niên tình nguyện ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 gồm có 16 thành viên và được chia làm 8 nhóm đi "ship" bài tập cho các em. Trong ảnh, một tình nguyện viên lội ra sông Lam phát bài cho các em làng chài. Ảnh: Diệp Phương

Bằng cách này các thầy cô giáo không chỉ giúp cho học sinh củng cố được kiến thức trong thời gian nghỉ ở nhà do dịch bệnh mà còn giúp các em thấy được tinh thần chăm sóc quan tâm của cả cộng đồng đối với những trẻ em vùng khó khăn. Ảnh: Diệp Phương
Bằng cách này các thầy, cô giáo không chỉ giúp cho học sinh củng cố được kiến thức trong thời gian nghỉ ở nhà do dịch bệnh mà còn giúp các em thấy được tinh thần chăm sóc quan tâm của cả cộng đồng đối với những trẻ em vùng khó khăn. Ảnh: Diệp Phương
Học sinh nhận bài vào chiều thứ 3 và nộp bài vào ngày thứ 7 mỗi tuần. Dù không được đến trường cũng không được tham gia học tập bằng hình thức trực tuyến như học sinh ở vùn thuận lợi nhưng bằng cách giao bài đặc biệt của ngành giáo dục Thanh Giang và sự tận tâm nhiệt thành của ĐVTN nơi đây đã giúp học sinh Thanh Giang đươc tíep cận và ôn luyệ̣n kiến thức, chuẩn bị cho ngày trở lại trường. Ảnh: Diệp Phương
Dù không được đến trường cũng không được tham gia học tập bằng hình thức trực tuyến như học sinh ở vùng thuận lợi, nhưng bằng cách giao bài đặc biệt của ngành Giáo dục Thanh Giang và sự tận tâm nhiệt thành của ĐVTN nơi đây, đã giúp học sinh xã Thanh Giang đươc ôn luyệ̣n kiến thức, chuẩn bị cho ngày trở lại trường. Ảnh: Diệp Phương

Tin mới