Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 'Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển'

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An có công văn truyền đạt ý kiến của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho phép Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển”.

Theo Công văn số 3151/UBND -KGVX ngày 25/5 của UBND tỉnh, Cuộc thi sẽ được tổ chức thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An trong thời gian 6 tuần, bắt đầu từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 30/8/2020. Lễ tổng kết và trao giải diễn ra vào đầu tháng 9/2020. 

Tiền Môn là cổng nằm trên đia bàn phường Cửa Nam. Cạnh đó là Sân vận động Vinh. Ảnh: Hải Vương
Tiền Môn của Thành cổ Vinh. Ảnh tư liệu: Hải Vương

Trước đó, ngày 15/1/2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) với nhiều hoạt động, trong đó lễ kỷ niệm ban đầu xác định tổ chức vào tháng 4/2020.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid -19, Tỉnh ủy Nghệ An đã có Công văn số 5577-CV/TU ngày 27/3/2020 thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương lùi thời gian tổ chức Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An vào đầu tháng 9/2020.

Thường trực Tỉnh ủy cũng đã giao UBND tỉnh nghiên cứu để kết hợp Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) và Kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020) thành một chương trình kỷ niệm phù hợp, khoa học, đảm bảo hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. Thời gian tổ chức kỷ niệm vào đầu tháng 9 năm 2020. UBND tỉnh đã có công văn giao Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu thực hiện chỉ đạo trên của Thường trực Tỉnh ủy.

Tin mới