Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại huyện biên giới Quế Phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 14/7, huyện Quế Phong tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).
Toàn cảnh cuộc tọa đàm. Ảnh: Kim Nguyên

Toàn cảnh cuộc tọa đàm. Ảnh: Kim Nguyên

Dự cuộc tọa đàm về phía tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào có các đồng chí: Viêng Phon Phim Mạ Chăn - Phó Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mường Quắn; Thong Vang Khun Thon Hùng Mi Xay - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Khiên Thong Thăm Bun Mi Xay - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch huyện Xăm Tảy.

Về phía huyện Quế Phong có đồng chí Trương Minh Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của huyện Quế Phong.

Dự cuộc tọa đàm có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu đã ôn lại mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào. Hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxon Phonvyhan cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp, phát triển.

Huyện Quế Phong có chung đường biên giới dài hơn 74km tiếp giáp với 2 huyện Mường Quắn và huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ hai nước, của tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn, 3 huyện Quế Phong - Xăm Tảy - Mường Quắn tiếp tục vun đắp, duy trì mối quan hệ gắn bó, hợp tác, hòa bình và hữu nghị.

3 huyện của hai nước tiếp tục duy trì hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Định kỳ, các địa phương tổ chức giao ban, phối hợp chặt chẽ để giải quyết tốt các vấn đề, tạo điều kiện thuận lợi, đoàn kết, giao lưu, phát triển kinh tế, xã hội, thăm thân.

Lực lượng vũ trang ba huyện cùng nhau phối hợp chặt chẽ trong tuần tra biên giới, phòng chống tội phạm; trao đổi thông tin, góp phần bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc.

Huyện Quế Phong đã giúp đỡ các huyện bạn về trang thiết bị, vật tư, kinh phí xây dựng một số công trình dự án. Sau buổi tọa đàm, 3 huyện tổ chức hoạt động giao lưu thi đấu thể thao như bóng chuyền, bi sắt, giao lưu văn nghệ thắm tình đoàn kết./.

Tin mới