Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Singapore

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28/8, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore đã gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Thủ tướng Lý Hiển Long thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Tổng Bí thư nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị và tình cảm của Chính phủ trong dịp thăm Singapore trước đây; bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Singapore trở thành một quốc gia thịnh vượng và có uy tín cao trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư cũng bày tỏ vui mừng về sự phát triển của quan hệ hai nước, Singapore là nước láng giềng có vị trí quan trọng ở khu vực và quốc tế, có kinh nghiệm phát triển trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới.

Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo với Tổng Bí thư về kết quả trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Việt Nam. Thủ tướng nhất trí với các đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hợp tác, coi đó là những định hướng chiến lược quan trọng cho hợp tác hai bên trong thời gian tới.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn tăng cường sự phối hợp để đóng góp vào việc củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam.
Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm về nâng cao năng lực và vị trí của đảng cầm quyền, trong đó có việc trao đổi về xây dựng đảng, xây dựng đường lối, đào tạo cán bộ; tăng cường đào tạo nhân lực cho Việt Nam, phối hợp hiệu quả hơn tại các diễn đàn khu vực và thế giới; tăng cường gặp gỡ trao đổi đoàn các cấp.

Hoan nghênh hai nước nâng cấp quan hệ thời gian tới

Trong cuộc tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng Singapore sẽ tiếp tục phát triển năng động, sớm đạt mục tiêu “Kế hoạch Xanh 2030”, xây dựng một xã hội hài hòa và ngày càng thịnh vượng.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh, hoan nghênh việc hai nước tiến tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới trong thời gian tới. Thủ tướng Singapore cũng thông báo với Chủ tịch nước việc hai bên ký 7 văn kiện hợp tác.

Singapore hoan nghênh việc nâng cấp Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế, cũng như mở rộng hợp tác về năng lượng và phát triển nguồn nhân lực; Việt Nam là đối tác giàu tiềm năng của Singapore ở khu vực.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Lý Hiển Long.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Lý Hiển Long.

Thủ tướng Singapore cũng nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý kinh tế, quản lý đô thị và việc bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài.

Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác song phương, nhất là cơ chế Bộ trưởng về Kết nối hai nền kinh tế; tiếp tục mở rộng hiệu quả các khu VSIP - biểu tượng hợp tác kinh tế thành công của hai nước...

Bên cạnh thúc đẩy hợp tác truyền thống, hai lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số, trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Singapore Halimah Yacob.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Singapore Halimah Yacob.

Trao đổi vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, hai bên cần phát huy các quan điểm tương đồng; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; giữ vững đoàn kết và lập trường chung của ASEAN, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Trong cuộc tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, Singapore luôn là tấm gương điển hình về quản trị quốc gia và quản trị doanh nghiệp, là hình mẫu quản trị trong sạch, minh bạch, hiệu quả và thông minh...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Người dân Việt Nam chào đón chuyến thăm của Thủ tướng Singapore. Hình ảnh của Thủ tướng Singapore thăm phố phường Hà Nội vào tối 27/8 không chỉ được thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng mà còn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số nội dung nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp. Những đề xuất này nhận được sự đồng tình của Thủ tướng Singapore.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Kinh tế xanh - Kinh tế số, thúc đẩy hợp tác mới như kết nối số, xã hội số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch... là những vấn đề có tính toàn cầu mà Việt Nam có nhu cầu và Singapore có thế mạnh.

Tháng 9 tới, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong Thủ tướng Singapore quan tâm, ủng hộ Quốc hội Singapore cử đoàn nghị sĩ trẻ tham dự.
Tháng 9 tới, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong Thủ tướng Singapore quan tâm, ủng hộ Quốc hội Singapore cử đoàn nghị sĩ trẻ tham dự.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư sâu rộng và hiệu quả hơn. Chủ tịch Quốc hội cho rằng các khu công nghiệp VSIP là điển hình của kết hợp giữa công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đánh giá VSIP là mô hình uy tín và hiệu quả cao, Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng có thêm nhiều VSIP được triển khai ở nhiều địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Singapore cho biết, hiện nay có 13 khu VSIP ở Việt Nam và mong muốn sẽ có thêm nhiều hơn nữa các khu VSIP trong tương lai.

Thủ tướng Singapore chia sẻ sau đại dịch, nhiều người Singapore mong được đến du lịch tại các địa điểm nổi tiếng của Việt Nam như Đà Nẵng, Đà Lạt, Hạ Long… Do đó, cùng với kết nối hàng không, có đường bay thẳng, Thủ tướng Singapore mong hai bên có thêm kết nối đường biển, thúc đẩy liên kết hai quốc gia.

Thủ tướng Singapore tại hội kiến với Chủ tịch Quốc hội.
Thủ tướng Singapore tại hội kiến với Chủ tịch Quốc hội.

Thủ tướng Singapore cũng mong muốn thời gian tới, sẽ có thêm nhiều du học sinh, cán bộ, trong đó có các cán bộ của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sang học tập, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm tại Singapore và ngược lại.

Trao đổi về hợp tác nghị viện, hai lãnh đạo cho rằng, đây là kênh hợp tác hiệu quả, đóng góp thực chất vào quan hệ hai nước. Hai bên cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như AIPA, IPU, APPF, ASEP...

Tin mới