Tổng thống Ba Lan nhận định Ukraine không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhận định rằng, Ukraine không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga.

Screen Shot 2023-08-11 at 6.27.17 AM.png
Hồi tháng 7/2023 Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã có chuyến thăm tới Kiev. Ảnh: AFP

“Bây giờ, họ không thể tiến hành một cuộc phản công quyết định chống lại quân đội Nga” - Tổng thống Duda nói.

Theo ông Duda, Ukraine thiếu vũ khí để thay đổi cán cân quyền lực trên chiến tuyến.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Ba Lan là một quốc gia thành viên NATO ủng hộ Ukraine nhiệt thành nhất, đồng thời tích cực kêu gọi NATO và EU chấp nhận Ukraine gia nhập cả 2 liên minh. Ba Lan đóng vai trò quan trọng trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Vào tháng 4, Ba Lan trở thành quốc gia NATO đầu tiên cam kết cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, viện trợ cho Kiev 4 máy bay MiG-29. Ngoài ra, Ba Lan cũng đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine trong thời gian qua.

Cuộc phản công bắt đầu từ ngày 4/6. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, đến cuối tháng 7, quân đội Ukraine đã thiệt hại hơn 43.000 người. Còn về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, những nỗ lực tiến công của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thất bại. Họ bị chặn đứng và bị đẩy lùi về vị trí ban đầu.

Giới chuyên gia nhận định, cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bị đình trệ, và chính quyền Kiev ngày càng chỉ trích Mỹ thúc đẩy họ các cuộc tấn công mới, nhưng không cung cấp đủ đạn dược và hệ thống phòng không.

Theo nhà phân tích George Beebe - Cựu Giám đốc CIA, khi quân đội Ukraine bị đánh bại và NATO không thể đến giải cứu, chính quyền Kiev cuối cùng sẽ mất niềm tin vào các đồng minh phương Tây và bắt đầu nói về việc bị bỏ rơi.

Ngoài ra, các chính trị gia Mỹ đang kéo dài cuộc xung đột, thay vì tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt đầu các cuộc đàm phán. Điều này có nghĩa là việc khôi phục hoàn toàn Ukraine trong tương lai dường như ngày càng ít có khả năng xảy ra.

Tin mới