Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ kích động căng thẳng ở Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/10 cáo buộc Mỹ gây căng thẳng ở Trung Đông khi triển khai một nhóm tàu sân bay đến khu vực, đồng thời tuyên bố "các giải pháp thỏa hiệp" là cần thiết và bày tỏ hy vọng lẽ thường sẽ thắng thế.

Người đứng đầu Điện Kremlin đánh giá vụ bùng nổ bạo lực giữa Israel và người Palestine là một ví dụ sinh động về sự thất bại trong chính sách của Mỹ ở Trung Đông, mà ông cho rằng đã không tính đến nhu cầu của người Palestine. Sau cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân Hamas vào Israel cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, nước này đang điều động một nhóm tác chiến tàu sân bay, trong đó có tàu sân bay USS Gerald R Ford, đến gần Israel hơn.

Phát biểu trong phiên họp toàn thể của Tuần Năng lượng Nga ở Thủ đô Moskva, Tổng thống Putin nhấn mạnh động thái của Mỹ, vốn bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chỉ trích gay gắt, là một sai lầm.

tong-thong-putin-548-9454.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi không hiểu tại sao Mỹ lại kéo nhóm tàu sân bay vào Địa Trung Hải. Tôi thực sự không hiểu ý nghĩa. Họ định ném bom Liban hay sao? Hay họ quyết định dọa ai đó? Có những người ở đó không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Đây không phải là cách giải quyết vấn đề. Cần phải tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp. Tất nhiên, những hành động như vậy đang khiến tình hình thêm căng thẳng" - ông Putin nói.

Ông Putin, người đang bị mắc kẹt trong thế đối đầu với phương Tây liên quan vấn đề Ukraine, cáo buộc Washington lảng tránh tiến trình đã được thiết lập nhằm cố gắng giải quyết xung đột Israel-Palestine bằng cách tự mình giải quyết vấn đề một cách không thành công và không giải quyết được các vấn đề cơ bản.

Tổng thống Putin nói: “Bây giờ, chúng ta nghe nói Iran đang bị buộc tội đủ thứ, như thường lệ mà không có bằng chứng. Hãy xem, hy vọng lẽ thường sẽ thắng thế”. Mô tả bạo lực ở Israel là khủng khiếp, ông chủ Điện Kremlin cho rằng cuộc xung đột ở quy mô rộng hơn không thể được giải quyết nếu không giải quyết các vấn đề như việc thành lập một Nhà nước Palestine.

Ông cảnh báo bất kỳ sự leo thang nào ở vùng xung đột đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả năng lượng. “Trước hết, có thể ảnh hưởng đến logistics, bảo hiểm và vận chuyển hàng hóa”, ông Putin nói. “Tất nhiên, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc sản xuất (năng lượng), nhưng có thể ảnh hưởng đến tất cả các thành tố khác quyết định tình trạng của thị trường năng lượng thế giới".

​Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin tuyên bố Nga luôn ủng hộ việc thực thi quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập. Ông cũng cho rằng, lập trường của Nga trong việc giải quyết xung đột Palestine-Israel không phải xuất phát từ những sự kiện bi thảm gần đây mà được hình thành trong nhiều thập kỷ qua. “Và quan điểm này được cả phía Israel và những người bạn của chúng tôi ở Palestine biết rõ” - Tổng thống Putin khẳng định.

Theo Tổng thống Nga, ngày nay ở nhiều nước vẫn có những nhân vật chính trị và chuyên gia tin rằng, cần phải đi theo con đường xây dựng một nhà nước độc lập. "Và có những người như vậy ở Israel. Nhưng những người đã cố gắng giải quyết vấn đề Israel-Palestine bằng vũ lực trong nhiều thập kỷ lại chiếm thế thượng phong. Thật không may, điều này dẫn đến những sự kiện bi thảm như chúng ta đang chứng kiến hiện nay", ông Putin nói./.

Tin mới