Tổng thống Putin không có thời gian để ăn mừng thắng cử, lên kế hoạch sớm gặp bộ trưởng quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga cho biết, ông cũng có kế hoạch gặp Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov.

1415159-9759.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS ngày 18/3, ứng cử viên dẫn đầu cuộc đua Tổng thống Nga đồng thời là Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin có kế hoạch sớm gặp Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov.

Khi được phóng viên hỏi về kế hoạch của mình, ông Putin nói: "Tôi sẽ có cuộc trao đổi với tổng tham mưu trưởng và bộ trưởng quốc phòng".

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, nhà lãnh đạo Nga không có thời gian để ăn mừng chiến thắng bầu cử. Cuộc trao đổi của ông với bộ trưởng quốc phòng dự kiến ​​sẽ diễn ra vào sáng 18/3.

Kế hoạch gặp các đối thủ tranh cử

Cũng theo TASS, Tổng thống Putin cho biết, ông cũng dự định gặp các ứng cử viên tổng thống khác vào ngày 18/3.

“Một cuộc gặp với tất cả các ứng cử viên tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày mai”, ông Putin nói với các phóng viên tại văn phòng tranh cử của mình hôm 17/3.

Đến thời điểm hiện tại, theo Ủy ban Bầu cử trung ương Nga, đã có 95,08% số phiếu bầu được kiểm, và tổng thống đương nhiệm của Nga, Vladimir Putin, dẫn đầu cuộc đua tổng thống năm 2024 với 87,32% số phiếu bầu.

Ứng cử viên Đảng Cộng sản Nikolay Kharitonov xếp thứ hai với 4,28%, tiếp đó là ứng cử viên Đảng Nhân dân Mới Vladislav Davankov với 3,85%. Ứng cử viên LDPR Leonid Slutsky đứng thứ tư, thu được 3,15% số phiếu bầu.

Không vội giải quyết vấn đề nhân sự trong chính phủ

Theo ông Putin, không cần phải vội vã giải quyết các vấn đề nhân sự trong Chính phủ Nga.

Nhà lãnh đạo này nói với các phóng viên tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình: “Vấn đề đặt ra là phải xác định ai sẽ được bổ nhiệm vào vị trí nào để đạt được hiệu quả tối đa với tư cách là một tập thể”.

Theo ông, “không cần phải vội vàng”, vì “luật pháp cho chúng tôi 2 tháng rưỡi để giải quyết những vấn đề này. Đây chính xác là những gì chúng tôi sẽ làm”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Tin mới