Tổng thống Putin: Phương Tây 'qua mặt' Nga ở Ukraine sau năm 2014

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phát biểu trong hội nghị mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/12 tại Thủ đô Moskva, Tổng thống Putin cho biết, phương Tây "qua mặt" Nga trong những vấn đề xung quanh Ukraine kể từ sau năm 2014.

Capture.PNG
Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Ria Novosti

Tại cuộc họp với các quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Putin cho hay: "Phương Tây đã theo dõi cuộc xung đột ở Ukrainie với một niềm vui. Theo nghĩa này, có thể nói rằng, họ đã qua mặt chúng ta. Trên thực tế, họ đã không thực hiện các Thỏa thuận Minsk. Thay vào đó, họ ngay lập tức bắt đầu cuộc chiến ở đó ngay vào năm 2014".

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có những hành động xung đột đối với cư dân Donbass. Điều này buộc Nga phải đáp trả để bảo vệ người dân trong khu vực khỏi các vụ thảm sát.

Tổng thống Putin nói thêm rằng, các quốc gia phương Tây thực sự đã sử dụng các Thỏa thuận Minsk để cho Ukraine có thêm thời gian xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại theo tiêu chuẩn của NATO, nhằm đưa nước này hội nhập sâu hơn vào liên minh.

"Sau đó, chính quyền Ukraine chỉ đơn giản là từ bỏ thỏa thuận Minsk, và đã công khai điều này. Tiếp đó, các nhà lãnh đạo phương Tây cũng không ngần ngại công khai nói về nó" - Tổng thống Putin nhắc lại.

Trước đó, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande đã từng thừa nhận, các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để giải quyết xung đột một cách hòa bình. Tuy nhiên, thực tế nó lại là phương thức để phương Tây "câu giờ", có thời gian huấn luyện Lực lượng vũ trang Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sau đó thừa nhận rằng, những tuyên bố này khiến ông ngạc nhiên vì ông tin tưởng vào mong muốn chân thành của các nước châu Âu trong việc củng cố hòa bình và tránh xung đột quân sự ở Ukraine.

Tin mới