Tổng thống Putin tiết lộ ‘đồng minh thân cận nhất’ của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ở Astana ngày 9/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mối quan hệ giữa Nga và Kazakhstan là một ví dụ điển hình về một liên minh chặt chẽ và mang lại lợi ích to lớn cho người dân hai nước.

anh 1.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

“Chúng ta không chỉ là đồng minh mà còn là đồng minh thân cận nhất. Mối quan hệ này đã phát triển trong nhiều năm”, nhà lãnh đạo Nga nói, đồng thời ca ngợi đóng góp cá nhân của ông Tokayev trong việc thúc đẩy mối quan hệ này. Tổng thống Putin đến thăm Thủ đô Kazakhstan gần đúng 10 năm sau khi hai quốc gia ký một thỏa thuận quan trọng về quan hệ láng giềng.

Về phần mình, Tổng thống Tokayev đề cập đến tình hữu nghị, lịch sử chung và sự đoàn kết tinh thần giữa hai nước, mô tả những mối liên kết này là “kho báu lớn nhất” của hai bên. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về mối quan hệ kinh tế, ngoại giao và nhân đạo đang phát triển.

Tổng thống Tokayev ghi nhận sự phát triển của mạng lưới lãnh sự mà Nga và Kazakhstan duy trì trên lãnh thổ của nhau, trong khi Tổng thống Putin cảm ơn nước chủ nhà vì đã quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Nga. Sau cuộc hội đàm, hai tổng thống đã ký lộ trình cho các hoạt động Nga-Kazakhstan trong ba năm tới cũng như bản ghi nhớ về các dự án năng lượng chung.

Tổng thống Putin đến Astana một tuần sau chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã chọn Kazakhstan làm điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Á. Theo Aleksandr Sternik, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga, Moskva coi lợi ích của phương Tây trong khu vực là một phần của chương trình nghị sự bài Nga công khai mà các đối tác của họ “hiểu rõ ràng”.

Ông Sternik đứng đầu bộ phận phụ trách quan hệ với Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư: “Họ thậm chí không che giấu mối đe dọa trừng phạt thứ cấp mà còn công khai phát tín hiệu về điều đó khi đối mặt với các quốc gia có chủ quyền, vốn tồn tại mối quan hệ thương mại, quốc phòng và quân sự hoàn toàn hợp pháp với đất nước chúng ta”.

Ông nói thêm, Nga tôn trọng quyền của các nước khác tiến hành quan hệ ngoại giao theo cách họ muốn, nhưng nhận thức được các ý định "mang tính ích kỷ" của phương Tây./.

Tin mới