Tổng thống Putin: Tương lai quân đội Nga thuộc về các trung sĩ và sĩ quan anh dũng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tương lai của quân đội và hải quân nằm ở những người trung sĩ và sĩ quan đã chứng tỏ bản thân trong các trận chiến. 

smartselect-20240223-055033-chrome-4098.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Ria Novosti

Theo hãng thông tấn Ria Novosti ngày 23/2, trong bài phát biểu chúc mừng người dân Nga nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc (23/2), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tương lai của quân đội và hải quân Nga thuộc về các trung sĩ và sĩ quan đã chứng tỏ bản thân trong trận chiến và chiến đấu anh dũng.

"Trong số các ưu tiên hàng đầu như tăng cường huấn luyện và chiến đấu, kỹ năng, sự gắn kết hành động giữa các đơn vị lực lượng, đào tạo chỉ huy các cấp, người mang lại những kết quả tốt đẹp nhất chính là các trung sĩ và sĩ quan - những người đã chứng tỏ bản thân trong các trận chiến, chiến đấu anh dũng trên bộ, trên không và trên biển. Những người chỉ huy thực sự dũng cảm và quyết đoán trong lãnh đạo binh lính. Tương lai của quân đội và hải quân của chúng ta nằm ở họ", Tổng thống Putin nói trong bài phát biểu của mình.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của quân đội và hải quân là sự đảm bảo chắc chắn cho an ninh và sự phát triển chủ quyền tự do của Nga, trong bối cảnh nhiều thách thức và rủi ro của thế giới hiện đại.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, sự cống hiến cho Tổ quốc, tính cách kiên cường, lòng trung thành, nghĩa vụ bảo vệ từng tấc đất đã và đang là những giá trị quan trọng nhất "không thể chối cãi của nước Nga".

Ông Putin gọi những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là những anh hùng dân tộc. Theo Tổng thống Nga, khi cân nhắc kinh nghiệm chiến đấu thực tế, Nga sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng vũ trang bằng mọi cách có thể, đảm bảo được tái trang bị và hiện đại hóa kỹ thuật liên tục.

Tổng thống Putin cho biết, hiện tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược đã đạt 95%, và trong thành phần bộ 3 hạt nhân hải quân gần như đạt 100%.

Các doanh nghiệp quốc phòng trong những năm gần đây đã tăng cường sản xuất và cung cấp các loại vũ khí phổ biến nhất cho quân đội, chủ yếu là vũ khí có độ chính xác cao, máy bay không người lái, xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và hệ thống phòng không.

Tổng thống Putin cho biết thêm, bước tiếp theo là đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực quân sự./.

Tin mới