Tổng thống Ukraine lý giải động thái rút quân khỏi Avdeevka

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Vladimir Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine đang rút lui để tránh bị bao vây và tiêu diệt.

65d0a0e485f5400fe624a6f1-3470.jpg
Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 17/2. Ảnh: AFP

Theo RT, ông Zelensky cho biết, việc quân đội Ukraine quyết định rút khỏi thành trì Avdeevka của Donbass dưới sức ép không ngừng của Nga là “hoàn toàn hợp lý”. Ông giải thích rằng, làm như vậy, Kiev sẽ tránh được thương vong nặng nề.

Thông báo về việc rút quân được Tướng Aleksandr Syrsky - Tổng Tư lệnh mới được bổ nhiệm của Ukraine đưa ra hôm 16/2. Ông Syrsky nói rằng quyết định này nhằm “ổn định tình hình” và giúp Kiev duy trì vị thế của mình.

Những phát biểu của ông được đưa ra ngay sau khi có những thông tin từ tiền tuyến cho biết quân đội Ukraine ở Avdeevka đang trong tình thế khó khăn. Một chỉ huy cấp cao của Lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine, gần đây đã được tái triển khai khẩn cấp đến khu vực này, đã mô tả tình hình “nghiêm trọng” vào hôm 16/2 và nói thêm rằng một phần của đơn vị này đã bị bao vây. Một số bản tin của truyền thông cũng cho rằng quân đội Nga đã tìm cách cắt đứt tuyến đường hậu cần chính đến thị trấn bị bao vây.

Cũng theo RT, khi phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 17/2, ông Zelensky đã cố gắng giảm nói tránh những diễn biến mới nhất, giải thích rằng “để tránh bị bao vây, đã quyết định rút lui sang các vị trí khác”. Tổng thống Ukraine nói rằng điều này được thực hiện để “giữ an toàn cho số lượng tối đa công dân Ukraine”, đồng thời nhấn mạnh rằng đó là quyết định đúng đắn.

Ông cũng lưu ý, điều đó “không đồng nghĩa người dân đã rút lui hàng km và Nga đã chiếm được bất cứ thứ gì”. Tổng thống Zelensky quả quyết rằng Moskva đã thành công “chỉ trong việc phá hủy một số khu định cư và thị trấn nhỏ”.

Trước tình cảnh hiện nay, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn khẳng định Kiev sẽ giành chiến thắng, cho rằng nước này chỉ bị hạn chế do thiếu vũ khí. “Điều đó không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi. Và tình hình ở Avdeevka đã xác nhận điều này”, ông nói.

Avdeevka đã trở thành một thành phố tiền tuyến kể từ năm 2014 khi xung đột lần đầu tiên nổ ra ở Donbass sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev. Khu vực này thường được quân đội Ukraine sử dụng để tấn công các khu dân cư ở Donetsk, cách thành phố này chỉ 20 km.

Tin mới