Tổng thống Zelensky chỉ trích đối tác tranh cãi về việc cung cấp vũ khí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích các nước đồng minh liên tục tranh cãi về việc cung cấp vũ khí cho Kiev, khiến việc này bị chậm trễ và phòng thủ của Ukraine bị suy yếu. 

capture-3245.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Theo hãng Ria Novosti ngày 3/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu trên truyền hình cho biết, "sẽ không thể quên được" những tranh cãi nội bộ giữa các đối tác của Ukraine về hỗ trợ quân sự.

Theo Tổng thống Zelensky, thế giới có “đủ hệ thống phòng không” và “Ukraine không yêu cầu bất cứ điều gì hơn mức cần thiết” để “bảo vệ mạng sống”.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine chỉ trích sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí và phòng không cho Kiev, cáo buộc các đồng minh đang thực hiện “những trò chơi hoặc tranh chấp chính trị nội bộ”, khiến “sự phòng thủ của Ukraine” suy yếu.

"Điều này là không thể hiểu được. Không thể chấp nhận điều này. Và sẽ không thể quên - thế giới sẽ ghi nhớ điều này" - Tổng thống Zelensky nói.

Trong khi đó, liên quan đến việc bản ghi âm bí mật về cuộc trò chuyện của giới quan chức quốc phòng Đức lên kế hoạch tấn công cầu Crimea, Bộ Quốc phòng Đức đã thừa nhận cuộc thảo luận này là có thật.

Tuy nhiên, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức) trích dẫn nguồn tin cho biết, đoạn ghi âm được công bố đó không gây ảnh hưởng đến quyết định của Thủ tướng Đức Olaf Scholz về việc không cung cấp những tên lửa như Taurus cho Ukraine./.

Tin mới