Tổng thư ký NATO giải thích hậu quả của Brexit đối với liên minh

Việc Anh ra khỏi EU sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của đất nước trong NATO, trong khi chỉ làm tăng tầm quan trọng của nền tảng này đối với sự tương tác của các nước châu Âu, Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg nói.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP

"Brexit sẽ không thay đổi vị trí của Anh trong NATO. Tôi chắc chắn rằng dù Brexit xảy ra như thế nào và khi nào, Anh sẽ vẫn là một đồng minh quan trọng của NATO. Anh có ngân sách quân sự lớn nhất ở châu Âu", ông nói với sinh viên tại New Zealand, nơi ông có chuyến thăm làm việc.

"Tôi nghĩ Brexit sẽ biến NATO thành một nền tảng quan trọng hơn nữa cho sự thống nhất giữa các nước châu Âu và Bắc Mỹ, bởi vì liên minh sẽ tiếp tục bao gồm Anh và các nước châu Âu khác", - ông Jens Stoltenberg nói.

Thủ tướng mới của Anh, ông Boris Johnson tuyên bố rút nước này khỏi EU vào ngày 31/10, cho dù có hoặc không có thỏa thuận.

Tin mới