Tràn lan lấn chiếm vỉa hè tại TP. Vinh dịp cuối năm

(Baonghean.vn) - Thời điểm cuối năm, cận Tết, nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng cao, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng, lề đường diễn ra phổ biến trên địa bàn TP.Vinh nhưng chưa được lực lượng chức năng xử lý triệt để.
a
Từ đầu tháng Chạp, sức mua của người dân rục rịch tăng cao, nhất là những mặt hàng thực phẩm, bán kẹo phục vụ thị trường Tết. Nắm bắt được tâm lý này, nhiều chủ cửa hàng đã ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng, lề đường để bày bán hàng hóa, thu hút khách. Trong ảnh: Vỉa hè đường Nguyễn Du, gần khu vực Đại học Vinh bị chiếm dụng thành nơi để hàng hóa Tết. Ảnh: Nguyên Châu
â
Tại đường Nguyễn Trãi - Cửa ngõ phía Bắc của TP.Vinh, các cửa hàng nội thất, bàn ghế ngang nhiên chiếm trọn vỉa hè làm nơi trưng bày hàng hóa trong sáng 17/1. Ảnh: Nguyên Châu
dsadas
Thời tiết lạnh giá, nhiều tiểu thương từ các nơi đổ về TP.Vinh để tranh thủ xả hàng chăn nệm, đồ ấm. Để tránh việc phải thuê mặt bằng kinh doanh, họ ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng, lề đường để buôn bán. Trong ảnh: Đường Lý Nhật Quang, phường Bến Thủy bị chiếm dụng thành nơi bán chăn ga, gối nệm trong sáng 17/1. Ảnh: Nguyên Châu
d
Tại đường Nguyễn Văn Trỗi, mặt hàng quần áo bày bán la liệt, chiếm trọn vỉa hè của người đi bộ trong sáng 17/1. Ảnh: Nguyên Châu
ewae
Tại đường Trần Phú, một trong những tuyến đường có vỉa hè thoáng đãng nhất trên địa bàn TP.Vinh, trong sáng 17/1, một số tiểu thương đã mang giày, dép rải dọc vỉa hè. Được biết, đây là số hàng tồn trong năm và tranh thủ khi không có lực lượng chức năng các tiểu thương đã mang ra thanh lý với giá rẻ. Ảnh: Nguyên Châu
dsadas
Tại đường Thái Phiên, ngay cạnh siêu thị Big C, trong tối 16/1 và sáng 17/1, các tiểu thương ngang nhiên mang quần áo bày bán kín trên vỉa hè. Đây là điểm nóng về tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, tuy nhiên, không được xử lý triệt để. Ảnh: Nguyên Châu
sdaasd
Tại đường Quang Trung, các mặt hàng như xe đạp, xe máy, két sắt, điện lạnh ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè làm nơi trưng bày hàng hóa trong sáng 17/1. Ảnh: Nguyên Châu
dd
Được biết, trong năm 2020, các lực lượng của TP.Vinh bao gồm: Công an trật tự thành phố, Đội Quản lý trật tự đô thị, lực lượng các phường, xã đã ra quân và xử lý trên 10.000 trường hợp vi phạm hành lang ATGT, xử phạt và nộp ngân sách trên 5 tỷ đồng. Trong dịp cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán 2021, thành phố Vinh sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải tỏa hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Ảnh: Nguyên Châu

Tin mới