Trăn trở áp lực xây dựng, phát triển đô thị ở thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Vấn đề trọng tâm được các đại biểu HĐND thành phố trăn trở đặt ra tại phiên thảo luận tổ, kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XXII là áp lực phát triển đô thị của thành phố, liên quan đến hàng loạt vấn đề về đầu tư công, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai - môi trường, giải pháp để các “phố” vận hành bền vững…
Sáng 15/7, bước sang ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XXII chia thành 4 tổ để tiến hành phiên thảo luận, tập trung vào giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cũng như vướng mắc, khó khăn, tồn tại đang đặt ra trên địa bàn thành phố. Quang cảnh thảo luận tại Tổ 2. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 15/7, bước sang ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XXII chia thành 4 tổ để tiến hành phiên thảo luận, tập trung vào giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cũng như vướng mắc, khó khăn, tồn tại đang đặt ra trên địa bàn thành phố. Quang cảnh thảo luận tại Tổ 2. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia thảo luận tổ có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành của thành phố và các phường, xã.

Áp lực về đầu tư công

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu thảo luận tại kỳ họp thứ 6 là đầu tư công. Theo đó, đầu tư hạ tầng phải đáp ứng các yếu tố đồng bộ và hiện đại; tuy nhiên, thực tế hiện nay giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng còn tồn tại mâu thuẫn, đặc biệt yếu tố trụ cột, trọng tâm là nguồn lực vô cùng khó khăn.

Đại biểu Nguyễn Trung Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Tân đề xuất đầu tư một số công trình, dự án, đảm bảo phát triển hạ tầng đồng bộ. Ảnh: Mai Hoa

Đại biểu Nguyễn Trung Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Tân đề xuất đầu tư một số công trình, dự án, đảm bảo phát triển hạ tầng đồng bộ. Ảnh: Mai Hoa

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong 6 tháng đầu năm, thành phố mới chỉ hoàn thành 68/112 công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2022, còn 44 dự án chưa triển khai do ảnh hưởng dịch Covid-19, giá cả nguyên, vật liệu, nhân công tăng phải điều chỉnh dự án, trong khi đó, nguồn thu của thành phố trong 6 tháng rất khó khăn...

Tại phiên thảo luận các tổ, nhiều đại biểu cũng phản ánh hiện nay có nhiều công trình, dự án chưa được thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công để phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại.

Thành phố đang gặp áp lực đầu tư công với nhiều công trình, dự án có nhu cầu đầu tư, trong khi nguồn lực hạn chế. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố đang gặp áp lực đầu tư công với nhiều công trình, dự án có nhu cầu đầu tư, trong khi nguồn lực hạn chế. Ảnh: Mai Hoa

Theo đề xuất của đại biểu Trần Quảng Đại - Chủ tịch UBND phường Trung Đô, UBND thành phố cần quan tâm đầu tư tuyến đường Ngô Thì Nhậm hiện xuống cấp, hình thành các “ổ trâu”, “ổ voi” trên đường, gây tai nạn giao thông; gắn với đó là đầu tư hệ thống thoát nước gây ngập úng khi mưa xuống ở một số đoạn, tuyến đường trên địa bàn phường; xúc tiến đầu tư khu tái định cư để di dời các hộ dân dưới chân núi Dũng Quyết.

Cùng quan tâm vấn đề này, đại biểu Nguyễn Trung Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Tân đề nghị thành phố xem xét đầu tư các trục đường đấu nối từ khu quy hoạch phân lô đấu giá quy mô 3,5 ha với đường Phạm Hồng Thái theo đúng quy hoạch được duyệt, đồng thời tạo sự đồng bộ về mặt đô thị, tăng giá trị khu đất đưa vào đấu giá.

Nhiều đại biểu cũng đề xuất thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công xây dựng một số công trình nhà văn hóa đã xây dựng 20 - 30 năm, nay vừa xuống cấp, vừa không đáp ứng quy mô hộ dân, ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân, cản trở phát triển đô thị.

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Lê Thắng

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Lê Thắng

Bài toán chỉnh trang đô thị

Cùng với hạ tầng, nhiều ý kiến tham gia thảo luận cũng bày tỏ băn khoăn về công tác chỉnh trang đô thị, với hàng loạt vấn đề như quản lý trật tự đô thị, kinh doanh vỉa hè, quản lý hoạt động quảng cáo; tùy tiện đặt tên đường, số nhà tại một số khu dân cư, dự án đô thị; bố trí các điểm tập kết, trung chuyển rác thải bất cập, gây ô nhiễm môi trường...

Cũng liên quan đến chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị, đại biểu Nguyễn Trung Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Tân nêu thực tế việc quản lý tại các khu chung cư đang rất khó khăn. Chính quyền và khối thậm chí phải “đi xin” chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư để phối hợp quản lý. Do vậy, đề nghị UBND thành phố ban hành quy chế phối hợp giữa nhà đầu tư với chính quyền phường, xã; giữa ban quản trị nhà chung cư với các khối, xóm; để tạo cơ sở cho các phường, xã, khối, xóm tăng cường quản lý tại các khu chung cư.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị và sức dân tham gia vào chỉnh trang đô thị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị và sức dân tham gia vào chỉnh trang đô thị. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến vấn đề này, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, đây là nhiệm vụ trọng tâm được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua. Thành ủy Vinh ban hành hẳn nghị quyết chuyên đề về chỉnh trang đô thị; UBND thành phố cũng thường xuyên chỉ đạo quyết liệt. Song chuyển động đang còn “êm êm”, chưa có những đột phá, dấu ấn, đổi mới hình ảnh đô thị ở từng khu vực, khu dân cư.

Giải pháp cho vấn đề này, trách nhiệm của thành phố và các phường, xã phải vào cuộc quyết liệt hơn, có giải pháp huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân một cách tự giác, trách nhiệm trong quản lý trật tự đô thị vỉa hè, chỉnh trang bộ mặt đô thị, để mỗi khu phố, mỗi tuyến đường, mỗi khu dân cư, mỗi phường, xã được chỉnh trang thì thành phố sẽ đẹp, văn minh hơn.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Mai Hoa

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến khắc phục các điểm tập kết, trung chuyển rác thải, ngoài tăng cường phân loại rác tại nguồn để giảm áp lực về khối lượng rác thải thì trách nhiệm đặt ra đối với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cần thay đổi cách thu gom rác bằng việc ứng dụng công nghệ, bởi thành phố không phải địa bàn thuận lợi để bố trí các điểm tập kết, trung chuyển rác hợp lý được.

Đại biểu Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm thảo luận. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm thảo luận. Ảnh: Mai Hoa

Nghiên cứu giải pháp để các “phố” vận hành bền vững

Vấn đề được khá nhiều đại biểu tham gia thảo luận tổ là tính hiệu quả, bền vững trong vận hành phố đêm, phố đi bộ. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, ngoài trách nhiệm của UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu cách làm thì cần các phòng, ban, ngành cấp thành phố, các phường, xã và các đại biểu HĐND thành phố, đông đảo nhân dân đóng góp trí tuệ, ý tưởng.

Đồng chí Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

Một vấn đề khó khăn, bức xúc của thành phố hiện nay cũng được đại biểu nêu liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thông tin được đồng chí Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố cung cấp tại phiên thảo luận tổ, tỉnh giao thành phố đến cuối năm 2022 sẽ phải giải quyết được 80% trường hợp tồn đọng đủ điều kiện, song hiện nay mới chỉ đạt 15%.

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch HĐND thành phố giao UBND thành phố cần có kế hoạch và giải pháp rất cụ thể để đạt chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó, tập trung cao độ cho các trường hợp cấp đất lần đầu tồn đọng ở các xã sáp nhập vào thành phố Vinh. Đặc biệt, những khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất yêu cầu phải làm kỹ, cẩn thận, tránh sai sót, vừa ảnh hưởng quyền lợi của người dân, vừa dẫn đến sai phạm của cán bộ, công chức.

Chiều 15/7, kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố tiếp tục phiên làm việc với phần thảo luận tại hội trường, thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Tin mới