Trắng đêm giăng lưới tìm thanh niên đuối nước ở sông Đào

(Baonghean.vn) - Lực lượng chức năng huyện Yên Thành đang nỗ lực tìm kiếm tung tích thanh niên 17 tuổi không may bị sảy chân xuống sông Đào mất tích.
Giăng lưới tìm thanh niên 17 tuổi mất tích trên sông Đào. Ảnh: VT.
Giăng lưới tìm thanh niên 17 tuổi mất tích trên sông Đào. Ảnh: VT.

Vào khoảng 1h ngày 30/4, cháu N.V.T, 17 tuổi, quê xã Minh Thành, Yên Thành không may bị sảy chân xuống sông Đào đoạn qua xã Đại Thành, mất tích.

Ông Trần Khánh Tùng – Chủ tịch UBND xã Minh Thành cho biết: Sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã báo cáo với UBND huyện Yên Thành, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành tổ chức lực lượng dân quân tự vệ để tìm kiếm.

Anh Đào Quốc Khánh - cán bộ Xí nghiệp đầu mối thuộc Công ty TNHH-MTV thủy lợi Bắc cho biết: Đơn vị thủy lợi chuẩn bị lưới tìm kiếm cứu hộ ngay trong đêm. Ảnh: Văn Trường.
Anh Đào Quốc Khánh - cán bộ Xí nghiệp đầu mối thuộc Công ty TNHH-MTV thủy lợi Bắc cho biết: Đơn vị thủy lợi chuẩn bị lưới tìm kiếm cứu hộ ngay trong đêm. Ảnh: Văn Trường.
Lực lượng bộ đội và dân quân tự vệ tìm kiếm nạn nhân trên sông Đào đoạn thị trấn Yên Thành. Ảnh: Văn Trường.
Lực lượng bộ đội và dân quân tự vệ tìm kiếm nạn nhân trên sông Đào đoạn thị trấn Yên Thành. Ảnh: Văn Trường.
Do nước sông Đào lớn, mưa to gió lạnh khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. (Chụp tại Cầu Giằng xã Phú Thành, Yên Thành). Ảnh: Văn Trường.
Do nước sông Đào lớn, mưa to gió lạnh khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. (Chụp tại Cầu Giằng xã Phú Thành, Yên Thành). Ảnh: Văn Trường.

Lực lượng chức năng đã dùng lưới thả trên sông Đào để tìm kiếm đoạn Cầu Giằng xã Phú Thành, Yên Thành. Do nước sông Đào lớn, mưa to gió lạnh khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến hơn 9h sáng nay (1/5), tung tích thanh niên 17 tuổi trên vẫn chưa được tìm thấy.

Tin mới