Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo 2 đơn vị đã trao đổi  những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên lĩnh vực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng.

Ngày 16 và 17/11, đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí Đặng Ngọc Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi làm trưởng đoàn đến làm việc tại Nghệ An. Đoàn công tác có đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các đồng chí lãnh đạo, đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An.

bna_n.jpeg
Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác Hồ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Sỹ Thành

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 đơn vị đã trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên lĩnh vực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền về biển đảo gắn với thông tin đối ngoại; công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội; công tác khoa giáo; công tác biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong chương trình, đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi đã đến dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác Hồ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đền Chung Sơn tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; dâng hương, dâng hoa trước phần mộ và Nhà thờ của đồng chí Phan Thái Ất ở xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.

bna_Ảnh 4.jpeg
Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Thường trực Huyện uỷ và các ngành liên quan của huyện Anh Sơn. Ảnh: Sỹ Thành

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi cũng làm việc với Thường trực Huyện uỷ và các ban, ngành có liên quan của huyện Anh Sơn để phối hợp chuẩn bị một số nội dung phục vụ cho Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Phan Thái Ất (01/01/1894 – 01/01/2023), nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi. Dự kiến, lễ kỷ niệm sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tổ chức tại Nhà thờ của gia đình đồng chí Phan Thái Ất tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn vào ngày 27/12/2023.

bna-3.jpeg
Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại phần mộ đồng chí Phan Thái Ất tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Sỹ Thành

Đồng chí Phan Thái Ất có tên gọi khác là Nguyễn Xuân Sơn, bí danh Hoằng Nghị, sinh ngày 1/1/1894 trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước và cách mạng tại làng Dương Xuân, tổng Đặng Sơn, nay là xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ngày 25/9/1929, đồng chí Phan Thái Ất được kết nạp vào tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng và được bầu làm Bí thư chi bộ Dương Xuân, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Anh Sơn. Tháng 4/1930, với tư cách là phái viên Phân cục Xứ ủy Trung kỳ, đồng chí Phan Thái Ất được phân công về hoạt động ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 6/1930, đồng chí Phan Thái Ất được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi. Ngày 6/3/1931, đồng chí Phan Thái Ất được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ngày 27/7/1931, đồng chí Phan Thái Ất bị thực dân Pháp bắt tại chùa Khánh Vân, huyện Sơn Tịnh.

Ngày 26/8/1931, tại nhà lao Quảng Ngãi, đồng chí Phan Thái Ất bị thực dân Pháp kết án tử hình, nhưng bị dư luận phản đối, chúng phải hạ xuống án chung thân khổ sai và đày lên nhà tù Buôn Ma Thuột. Trong tù, đồng chí vẫn tham gia lãnh đạo các cuộc đấu tranh của anh em tù chính trị nên bị thực dân Pháp đày ra Côn Đảo. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đồng chí Phan Thái Ất được đón về đất liền, sau đó được Đảng, Nhà nước cử đi làm nhiệm vụ quốc tế. Năm 1967, đồng chí Phan Thái Ất đã qua đời tại Nghệ An.

Tin mới