Trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 23

(Baonghean.vn) - Chiều 24/9, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình lần thứ 23 .

Tham dự buổi lễ  có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Trao giải cho các tác giả đạt giải Vàng thể loại phát thanh. Ảnh: Thành Chung
Trao giải cho các tác giả đạt giải Vàng thể loại phát thanh. Ảnh: Thành Chung
Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là một hoạt động nghiệp vụ được tổ chức thường xuyên, trong suốt 22 năm qua. Liên hoan lần thứ XXIII - 2018 diễn ra từ ngày 22  đến ngày 24/9/2018. Đây là dịp để vinh danh những thành quả sáng tạo nghề nghiệp của những người làm báo phát thanh - truyền hình Nghệ An trong những năm qua; là hoạt động trao đổi, nâng cao nghiệp vụ sản xuất tác phẩm chương trình có chất lượng phục vụ khán, thính giả.

Thông qua liên hoan, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban tổ chức và các đơn vị tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc tham gia Giải báo chí Nghệ An, Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Liên hoan Truyền hình toàn quốc sắp tới.

Phóng viên Quốc Toàn Đài PTTH Nghệ An tác nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Ảnh: Từ Thành
Phóng viên Đài PTTH Nghệ An tác nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Ảnh: Từ Thành
Liên hoan có 154 tác phẩm tham dự giải phát thanh - truyền hình. Các tác phẩm tập trung phản ánh các thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương, phản ánh gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống mới, trong xóa đói giảm nghèo, khắc phục thiên tai bão lũ, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng nền văn hóa khu dân cư, Cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những tác phẩm mang tính phát hiện nhân tố mới.
Trao giải Vàng cho các tác giả đạt giải Vàng thể loại truyền hình. Ảnh: Thành Chung
Trao giải cho các tác giả đạt giải Vàng thể loại truyền hình. Ảnh: Thành Chung
Ban tổ chức Liên hoan đã lựa chọn được 12 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Vàng, trong đó có 6 tác phẩm truyền hình, 6 tác phẩm phát thanh; 28 tác phẩm đạt giải Bạc; 51 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 2 giải A về đề tài Xây dựng Đảng cho 2 tác phẩm của Đài PT-TH Tân Kỳ và Đài PT-TH Đô Lương; trao 2 giải xuất sắc về đề tài nông nghiệp và nông thôn cho 2 tác phẩm của Đài PT-TH Quỳ Hợp, Đài PT-TH Yên Thành; trao 2 giải xuất sắc về đề tài y tế cho 2 tác phẩm của Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An và Đài PT-TH Thành phố Vinh; trao 2 giải xuất sắc về đề tài giáo dục cho 2 tác phẩm của Phòng Biên tập, Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An; trao 2 giải xuất sắc về đề tài an toàn giao thông cho 2 tác phẩm của Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An.

Trao giải cho các tác giả đạt giải Vàng, giải Bạc Khoảnh khắc NTV 2018. Ảnh: Thành Chung
Trao giải cho các tác giả đạt giải Vàng, giải Bạc khoảnh khắc NTV 2018. Ảnh: Thành Chung
Liên hoan năm nay còn có 134 tác phẩm của 14 đơn vị tham dự Giải ảnh Khoảnh khắc NTV 2018. Ban tổ chức đã trao giải cho 14 tác phẩm. Trong đó tác phẩm “Băng rừng vào rốn lũ” của Đài PT-TH Kỳ Sơn đạt giải Nhất.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã tôn vinh, trao giải cho các phát thanh viên, đạo diễn chương trình tác phẩm, quay phim, dẫn chương trình, kỹ thuật viên xuất sắc./.

Danh sách tác phẩm đạt giải Vàng tại Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXIII

Giải vàng thể loại phát thanh:

1. Tác phẩm “Chất lượng nguồn nhân lực nhìn từ công tác đào tạo nghề” của các tác giả Nguyễn Hưng - Lê Trang - Quỳnh Trang (Phòng Biên tập – TTĐT –Đài PT-TH tỉnh)

2. Tác phẩm “Tà đạo Đức chúa trời mẹ” của tác giả Bùi Thọ (Phòng Thời sự - Đài PT-TH tỉnh)

3. Tác phẩm “Tin đồn ác ý - Hậu quả khôn lường” của tác giả Tường Vi (Đài PT-TH Con Cuông)

4. Tác phẩm “Đô Lương: Hiệu quả mô hình Bí thư kiêm xóm trưởng” của tác giả Hữu Hoàn (Đài PT-TH Đô Lương)

5. Tác phẩm “Bản danh sách đáng sợ” của tác giả Nguyễn Vân (Đài PT-TH Hoàng Mai)

6. Tác phẩm “Mạnh tay xử lý, Cò đất sẽ hết cửa lộng hành” của tác giả Lê Nhung – Hồng Diện (Đài PT-TH Quỳnh Lưu)

Giải vàng thể loại truyền hình:

1. Tác phẩm “Trăm dâu đổ đầu tằm” của các tác giả Hoa Mơ - Hoài Thanh - Thanh Giang - Thế Toản (Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH tỉnh)

2. Tác phẩm “Hậu phương nơi tiền tuyến” của các tác giả Ngọc Dũng - Thế Toản - Trọng Kiên (Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH tỉnh)

3. Tác phẩm “Đằng sau tấm bằng công nhận” của các tác giả Vân Anh - Cảnh Toàn - Phúc Hữu – Trần Lịch (Phòng Thời sự - Đài PT-TH tỉnh)

4. Tác phẩm “Con nợ mẹ” của các tác giả Trung Kỳ - Quốc Nam - Huyền Trang - Duy Khánh - Chu Quý - Thanh Thảo (Phòng văn nghệ - Giải trí – Đài PT-TH tỉnh)

5. Tác phẩm “Sáp nhập xã, xóm, bản: Bất cập nảy sinh từ cơ sở” của các tác giả Nguyễn Thương - Phương Thảo - Trọng Hùng - Như Lành (Đài PT-TH Tân Kỳ)

6. Tác phẩm “Thực phẩm Tẩm thực khách - SOS!!!” của các tác giả Võ Huyền - Hương Giang - Thanh Hải - Hồng Quang (Đài PT-TH  Vinh)

Tin mới